Đồng loạt triệt phá 6 ổ nhóm mại dâm giải khát tại Hà Nội

30/08/2011 07:46
Theo Ngọc Dư/ANTĐ
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CAH Ứng Hoà, Quốc Oai, Ba Vì, CAQ Tây Hồ triệt phá một loạt ổ nhóm hoạt động mại dâm.

Cơ quan công an đã xử lý 19 đối tượng, gồm 7 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm và các đối tượng có hành vi chứa và môi giới mại dâm.

Vụ thứ nhất, CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp với CAH Quốc Oai bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại quán cà phê giải khát Mây, ở thôn 5, Long Phú, Hoà Thạch, Quốc Oai. Đinh Thị Vân (SN 1973, trú tại Phú Mãn, Quốc Oai, tạm trú tại Long Phú, Hoà Thạch, Quốc Oai là chủ chứa và môi giới mại dâm.
Vụ thứ hai, bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại quán cà phê Sao Đêm, ở Long Phú, Hoà Thạch, Quốc Oai. Nguyễn Thị Huệ (SN 1989, quê ở Yên Mỹ, Thanh Sơn, Sơn Tây) và Phạm Thị Lê (SN 1975, ở Đường Lâm, Sơn Tây), đều tạm trú ở Long Phú, Hoà Thạch, Quốc Oai có hành vi chứa mại dâm.
Vụ thứ ba: CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CAH Ba Vì triệt phá ổ nhóm chứa và tổ chức mại dâm tại quán tắm nước khoáng nóng “Bình Minh”, ở Thuần Mỹ, Ba Vì, bắt 5 đối tượng, 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm và chủ chứa môi giới mại dâm là Nguyễn Thị Hội (SN 1960, trú ở Thuần Mỹ, Ba Vì). Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Hội thường môi giới cho gái bán dâm tại quán. Mỗi khi có khách đến mua dâm, Hội trực tiếp thu tiền với giá từ 120 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng, cho gái bán dâm 60 nghìn đồng. Hội tổ chức môi giới mại dâm từ đầu tháng 5/2011 đến nay.
Vụ thứ tư, tại quán cà phê Sông Quê ở phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình, gồm 2 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm, chủ quán là Lê Thị Bích Ngà (SN 1976, ở thị trấn Vân Đình). Xử lý hành chí gái bán dâm là Lê Thị Loan (SN 1985, ở Thuận Châu, Sơn La) quan hệ với Đặng Đức Khiêm (SN 1986, ở Tự Nhiên, Thường Tín); Lưu Thị Thắm (SN 1974, ở Giao Nhân, Giao Thuỷ, Nam Định) quan hệ với Giang Văn Tuyền (SN 1988, ở Tự Nhiên, Thường Tín). Qua kiểm tra thu giữ 23 bao cao su. 
Vụ thứ năm, kiểm tra tại gia đình Lê Quang Hưng, ở Hậu Xá, Phương Tú, Ứng Hoà, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm, gồm: Nguyễn Văn Bình (SN 1972, ở Biên Giang, Hà Đông) quan hệ tình dục với Bùi Thị Nhày (tức Dung), SN 1984, ở Kim Tiến, Kim Bôi, Hoà Bình tại phòng 107; Nguyễn Trung Thành (SN 1988, ở Nghĩa Hưng, Quốc Oai) quan hệ tình dục với Trương Thị Phỏng (SN 1968, ở xóm Heo, Đa Phúc, Yên Thuỷ, Hoà Bình) tại phòng 102.  
Vụ thứ sáu: 21h30 ngày 28-8, tại cửa hàng tẩm quất số 493 Thuỵ Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, CAQ Tây Hồ phát hiện 2 phòng số 4 và số 5 có 2 khách cùng 2 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục. Hồi 22h ngày 28-8, tại nhà số 246 Thụy Khuê, phường thụy Khuê, Tây Hồ, chủ cơ sở Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1981, ở khu 3, thị trấn Kỳ Sơn, Hoà Bình) bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi kích dục bằng miệng và tay. Tang vật thu 8 giấy ướt đã qua sử dụng và 3 hộp giấy ướt chưa qua sử dụng.
Theo Ngọc Dư/ANTĐ