Phó Tổng thanh tra Lê Tiến Hào:

"Việc Bộ TN&MT báo cáo không có tham nhũng, người dân sẽ không tin"

19/07/2013 15:08
Ngọc Quang
(GDVN) - Đây là một trong những nội dung quan trọng mà Thanh tra Chính phủ đã công bố tại buổi họp báo thường kỳ tổ chức sáng nay. Phó Tổng thanh tra Lê Tiến Hào cũng nhận định, việc Bộ Tài nguyên Môi trường báo cáo không có tham nhũng trong ngành, người dân sẽ không tin.

Theo đó, trong công tác tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, đã tiến hành 544 cuộc thanh tra tại 1.888 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh nhiều bất cập, thiếu sót, vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ đạo việc tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện 73 vụ việc, 80 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 117 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 115 tỉ đồng; đã thu 59 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 4 tập thể, 28 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 11 vụ, 34 đối tượng, xử lý trách nhiệm 3 người đứng đầu.

Nhiều Bộ, ngành, địa phương quan tâm phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, điển hình như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng, TP Hải Phòng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Phước, Bình Thuận…

Nhiều thông tin về phòng chống tham nhũng đã được Thanh tra Chính phủ công bố vào sáng nay.
Nhiều thông tin về phòng chống tham nhũng đã được Thanh tra Chính phủ công bố vào sáng nay.

Trước đó, tại phiên giải trình trước các cơ quan của Quốc hội vào ngày 18/7, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết tình hình tham nhũng, tiêu cực hiện vẫn rất phức tạp, ngày càng tinh vi, các vụ trong lĩnh vực kinh tế ngày càng tăng.

Đặc biệt, lĩnh vực tài chính, ngân hàng xếp đầu bảng về tội phạm tham nhũng, kế tiếp là tài nguyên đất đai. Tuy nhiên, về phía Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên Môi trường lại báo cáo là không phát hiện thấy tham nhũng, tiêu cực trong ngành. Thông tin này lập tức gặp phải những phản ứng không đồng thuận từ dư luận, đặc biệt là ở lĩnh vực đất đai, các vụ khiếu nại, khiếu kiện hàng năm luôn đứng đầu.

Ông Lê Tiến Hào – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhận định: “Người dân ai cũng biết rằng tham nhũng trong quản lý đất đai là chắc chắn là có, nếu ai đó nói không có, thì chắc là không ai người ta nghe đâu”.

Ngoài ra, trong buổi họp báo sáng nay, Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, đối với hoạt động thanh tra các bộ, ngành địa phương triển khai 3.745 cuộc thanh tra, đã kết thúc, ban hành kết luận 2.211 cuộc; qua thanh tra phát hiện vi phạm với số tiền 1.448 tỷ đồng, 452 ha đất; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 491 tỷ đồng, 401 ha đất; kiến nghị xử lý khác 920 tỷ đồng, 44,6 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 386 tập thể, 803 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 47 vụ, 34 người.

Kết quả thanh tra cụ thể trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai: Có 52 địa phương tiến hành 409 cuộc thanh tra; qua thanh tra kiến nghị thu hồi 40,3 tỷ đồng, 401 ha đất, kiến nghị xử lý khác 11 tỷ đồng; 44,6 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 72 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng: Có 58 địa phương, 1 bộ tiến hành 556 cuộc thanh tra, kết luận 283 cuộc, kiến nghị thu hồi 89 tỷ đồng (đã thu 15 tỷ đồng), kiến nghị xử lý khác 145 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 90 tập thể, 136 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ.

Trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách: Có 58 địa phương tiến hành 1.320 cuộc thanh tra, kết luận 720 cuộc, kiến nghị thu hồi 125 tỷ đồng (đã thu hồi 11 tỷ đồng, đạt 9%), kiến nghị xử lý khác 239 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 94 tập thể, 376 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 10 vụ. 

Ngọc Quang