Ứng cứu thành công 15 ngư dân và tàu cá trôi dạt ngoài Hoàng Sa

06/08/2013 10:19
Tấn Tài
(GDVN) -Khi nhận tin báo này, tàu cá QNg 96382 tàu là Bùi Văn Phải, 24 tuổi ở xã An Hải Lý Sơn đã đến ứng cứu và đang lai dắt tàu Qng 90153 vào bờ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Như chúng tôi đã cập nhật, tàu cá QNg 90153 bị hỏng máy sáng 4.8 tại vị trí 16,41 độ vĩ bắc, 112,06 độ kinh đông trong khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tàu cá cùng 15 ngư dân trôi tự do trong khu vực  đảo Hoàng Sa  của Việt Nam trong tình trạng sóng to gió lớn.

Vì thế, Đài TTDH Đà Nẵng đã phát thông báo đề nghị các tàu trong khu vực hỗ trợ ngư dân bị nạn.

 Khi nhận tin báo này, tàu cá QNg 96382 (chủ tàu là Bùi Văn Phải, 24 tuổi ở xã An Hải Lý Sơn) do ông Phạm Quang Thạnh (33 tuổi) làm thuyền trưởng đã đến ứng cứu và đang lai dắt tàu Qng 90153 vào bờ. Hiện tại, sức khỏe của 15 trên tàu bị nạn rất tốt.

Trước đó, ngày 4/8, tàu QNg 90153 TS đã liên lạc với Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng báo tin tàu bị hư máy cùng 15 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt cá trên biển tại tọa độ 16,41 độ vĩ bắc, 112,06 độ kinh đông (thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa) thì bị hỏng máy chính, không thể nào khắc phục được sự cố.

Cả hai tàu cá QNg 90153 và QNg 96382 đều là những tàu cá kiên cường bám ngư trường truyền thống Hoàng Sa của Việt Nam dù cả hai tàu nhiều lần bị tàu Trung Quốc gây hấn.

Trước đó, hôm 20.3, ngư dân của tàu cá QNg 96382 đang lặn bắt hải sâm ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu hải quân Trung Quốc đe dọa, bắn cháy nóc cabin gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Còn tàu cá QNg 90153 cũng bị tàu Trung Quốc khống chế, đập phá tài sản vào ngày 7.7 năm nay.                                                                                                       

Tấn Tài