Iran xây dựng bãi phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo

08/08/2013 07:12
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)
(GDVN) - Iran đã xây dựng một bãi phóng tên lửa mới có khả năng sẽ sử dụng để thử nghiệm các tên lửa đạn đạo, các nhà phân tích quân sự phân tích ảnh chụp từ vệ tinh cho biết.
Tên lửa tầm xa Shahab-1 của Iran trong lần phóng thử nghiệm
Tên lửa tầm xa Shahab-1 của Iran trong lần phóng thử nghiệm

Thông tin trên được đưa ra một tuần sau khi chính phủ Iran cho biết họ sẽ xây dựng một bãi phóng vũ trụ mới. 
Bãi phóng mới nằm gần trung tâm vũ trụ đầu tiên của Iran tại tỉnh Semnan, nhưng các nhà phân tích cho rằng nó được thiết kế để thử nghiệm tên lửa đạn đạo chứ không phải tên lửa đẩy vũ trụ.
Ngoài ra, bãi phóng chưa hoàn thành nằm cách phía đông thành phố Shahrud khoảng 40 km cho thấy nó không được thiết kế cho việc sử dụng các tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng trong các chương trình không gian của Iran mà thay vào đó sẽ phục vụ các tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn.
Hiện Iran vẫn chưa đưa ra bình luận nào về các cáo buộc trên. Mỹ từ lâu tin rằng Iran có thể thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2015, mặc dù chương trình này đã bị tê liệt trong vài năm qua do lệnh trừng phạt và buộc phải hành động bí mật. 
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)