Australia thử nghiệm hệ thống tên lửa SM-2 dẫn đường đoạn giữa

10/08/2013 08:17
Việt Dũng
(GDVN) - Australia thử nghiệm dẫn đường đoạn giữa tên lửa SM-2 trên tàu hộ vệ lớp Adelaide từ năm 2010 và có kế hoạch trang bị tàu khu trục lớp Hobart tương lai.
Hải quân Australia thử nghiệm tên lửa phòng không SM-2
Hải quân Australia thử nghiệm tên lửa phòng không SM-2

Ngày 4 tháng 8 năm 2013, trang mạng "Jane's Defense Weekly" có bài viết cho biết, vào tháng 7 năm nay, Hải quân Australia (RAN) đã tiến hành thử nghiệm đạn thật đối với hệ thống tên lửa phòng không SM-2 Block IIIA theo mô hình dẫn đường đoạn giữa trên tàu hộ vệ lớp Adelaide. Ngày 5 tháng 8, người phát ngôn tin tức Bộ Quốc phòng Australia đã chứng thực thông tin này.

Phó Tổng tham mưu trưởng Hải quân Australia Ray Griggs cho biết, việc phóng thử thành công tên lửa lần này đánh dấu một loại công tác kiểm tra, thử nghiệm và thu thập dữ liệu liên tục vài năm đã hoàn thành.

Năm 2009, Australia đầu tư 1,5 tỷ đô la Australia (đô la Úc) nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không cho tàu hộ vệ lớp Adelaide, sử dụng tên lửa SM-2 Block IIIA thay thế cho tên lửa SM-1 trước đây, đồng thời đã nâng cấp hệ thống tác chiến và bộ cảm biến.

Cuối năm 2009, trên tàu hộ vệ lớp Adelaide đã tiến hành phóng thử lần đầu tiên tên lửa SM-2. Có nguồn tin tiết lộ, cuối năm 2010 hải quân Australia mới khởi động mô hình dẫn đường đoạn giữa, tiến hành điều chỉnh đối với hướng của tên lửa khi bay đoạn giữa. Ngoài hệ thống tên lửa phòng không, các hệ thống khác của loại tàu hộ vệ này hoàn toàn không được cải tiến nhiều.

Australia có kế hoạch sử dụng 3 tàu khu trục lớp Hobart thay thế cho tàu hộ vệ lớp Adelaide hiện nay, vẫn trang bị tên lửa SM-2, chiếc đầu tiên sẽ bàn giao cho hải quân vào năm 2016.

Tàu hộ vệ lớp Adelaide
Tàu hộ vệ lớp Adelaide
Tàu khu trục lớp phòng không Hobart của Hải quân Australia (tưởng tượng)
Tàu khu trục lớp phòng không Hobart của Hải quân Australia (tưởng tượng)
Việt Dũng