Mỹ huy động toàn bộ binh sĩ tại Hàn Quốc tham gia tập trận chung

10/08/2013 19:39
Nguyễn Hường (nguồn CNA)
(GDVN) - Khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ, gồm gần như toàn bộ lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và 3.000 binh sĩ đến từ bên ngoài, sẽ tham gia vào cuộc diễn tập.
Ngày 10/8, Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố sẽ khởi động một cuộc tập trận hàng năm vào cuối tháng này, một hoạt động thường xuyên bị Triều Tiên lên án là "cuộc diễn tập cho chiến tranh xâm lược".

Mỹ huy động hơn 30.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung thường niên năm nay với Hàn Quốc.
Mỹ huy động hơn 30.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung thường niên năm nay với Hàn Quốc.

Cuộc tập trận mang tên Ulchi Freedom Guardian sẽ diễn ra từ ngày 19-30 tháng 8 nhằm duy trì sự sẵn sàng của lực lượng liên minh quân sự hai nước, tướng James Thurman, chỉ huy 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cho biết trong tuyên bố chính thức.
Khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ, gồm gần như toàn bộ lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và 3.000 binh sĩ đến từ bên ngoài, sẽ tham gia vào cuộc diễn tập, một phát ngôn viên cơ quan Chỉ huy lực lượng phối hợp Mỹ-Hàn (CFC) nói với AFP.
Hơn 50.000 binh sĩ Hàn Quốc cũng sẽ tham gia cuộc tập trận này, hãng thông tấn Yonhap cho biết.
Vài giờ sau thông báo tập trận, Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức nào. Các cuộc tập trận chung trước đó của quân đội Mỹ - Hàn đều thu hút phản ứng giận dữ của Triều Tiên, quốc gia cho rằng đó là các hoạt động diễn tập chiến tranh xâm lược nước này và tuyên bố sẽ thúc đẩy "răn đe hạt nhân".
Nguyễn Hường (nguồn CNA)