Phát hiện và tiêu hủy 500kg thịt, nôi tạng heo thối

13/08/2013 08:58
Cát Dự
(GDVN) - Nguồn tin từ Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị này vừa thu giữ  và tiêu hủy 500kg nội tạng, thịt heo thối và không có giấy phép.
Thông tin ghi nhận được cho hay, chiếc xe mang biển kiểm soát 98K – 4474 do do tài xế Lê Minh Tưởng (trú tại Bắc Giang) điều khiển, khi lưu thông qua địa bàn huyện Quảng Xương thì bị Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) phối hợp với lực lượng CSGT (Công an Thanh Hóa) yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Số lượng nội tạng, thịt thối bị thu giữ tại Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa
Số lượng nội tạng, thịt thối bị thu giữ tại Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa

Vào thời điểm trên, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện ra trên xe có chở thịt, nội tạng thối không có giấy phép vận chuyển được đựng trong nhiều thùng xốp. Ước tính số lượng hàng hóa số nội tạng và thịt heo thối lên đến 500kg.

Ngay lập tức, số hàng này được thu giữ và chuyển về Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa để lập biển bản và xử lý. Không lâu sau đó, số nội tạng này đã được đem đi tiêu hủy.       

Cát Dự