Đã bắt được hung thủ thảm sát tiệm vàng Bắc Giang

31/08/2011 16:35
Xuân Trung
(GDVN) - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hung thủ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích, Lê Văn Luyện, đã bị bắt tại Lạng Sơn.

Theo nguồn tin này, Lê Văn Luyện bị bắt khi đang lẩn trốn tại cửa khẩu Na Hình (Văn Lãng, Lạng Sơn), trong khi cố tìm cách vượt biên sang Trung Quốc.

Cơ quan chức năng đang lấy lời khai tên Luyện tại đồn biên phòng Na Hình. (Ảnh PLTP)
Cơ quan chức năng đang lấy lời khai tên Luyện tại đồn biên phòng Na Hình. (Ảnh PLTP)


Sau khi Cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã vào đêm ngày hôm qua (30/8), các trinh sát của PC45 kết hợp với trinh sát của Bộ công an và công an các tỉnh lân cận đã tập trung lực lượng, phong tỏa các hướng mà nghi phạm có khả năng đang lẩn trốn.

Hung thủ Lê Văn Luyện đã bị bắt.
Hung thủ Lê Văn Luyện đã bị bắt.


Hôm nay (31/8), hung thủ Lê Văn Luyện đã bị bắt tại của khẩu Na Hình. Địa điểm này các thành phố Lạng Sơn hơn 60 km. Trước đó, Luyện từng gọi điện thoại về cho bố nhờ chôn vàng và nói đang ở Lạng Sơn.

Hiện hung thủ này đang được di lý về trại tạm giam của công an tỉnh Bắc Giang trong tối nay.

(Tiếp tục cập nhật...)

Xuân Trung