Có 2 con vẫn thi Hoa hậu, Á hậu Quế Vân: Hiện giờ tôi không có chồng

17/08/2013 12:59
Phạm Liễu (tổng hợp)
(GDVN) - Trả lời về việc đã có chồng và 2 con, bí quyết nào đưa đến ngôi vị Á hậu 1, Quế Vân trả lời chắc nịch: "Tôi xin khẳng định hiện giờ tôi không có chồng!
Cũng là người có thâm niên trong giới showbiz, tuy nhiên, cái tên ca sĩ Quế Vân không mấy ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Ngoại trừ những lùm xùm liên quan đến sự cố đánh người với chân dài Hồng Quế, hay cặp kè với nam ca sĩ Cao Thái Sơn. Cho đến thời điểm trước khi cuộc thi hoa hậu người Việt thế giới diễn ra cái tên Quế Vân vẫn xa lạ với phần đông khán giả.

Tuy nhiên, việc gái ngoài "tam tuần", đã ly dị chồng và có hai con như Quế Vân bất ngờ xuất ngoại thi Hoa hậu khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng, xôn xao. Bởi với 'lý lịch' như vậy không thể nhận giấy phép trong bất kỳ cuộc thi hoa hậu nào. Trái lại, Quế Vân thản nhiên "mang chuông đi đánh xứ người" trong sự ngờ vực của dư luận.

Trước khi cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới 2013 diễn ra, rất nhiều thông tin cho rằng Quế Vân đã "lót tay" ban tổ chức và ít nhất giành giải Á hậu 1 trong cuộc thi này. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Quế Vân chỉ chăm chỉ cập nhật hình ảnh kèm status chia sẻ cảm xúc trước đêm chung kết.

Trả lời với báo chí về thông tin sẽ giành giải Á hậu khi đêm thi còn chưa diễn ra, Quế Vân bình thản cho biết: "Bất kỳ cuộc thi nào cũng đều có những tin đồn và thị phi. Nên cái gì chưa được xác thực bằng giấy trắng mực đen thì nó sẽ chẳng quan trọng".

Nghi án Quế Vân mua giải gây xôn xao trước khi đêm chung kết diễn ra.
Nghi án Quế Vân mua giải gây xôn xao trước khi đêm chung kết diễn ra.

Nói về trường hợp Quế Vân, trả lời phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Minh Chánh - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới cho biết: "Quế Vân đã đưa giấy tờ cho ban tổ chức là còn độc thân và không có con. Theo luật Mỹ không có bằng chứng vẫn là vô tội. Vì thế, Quế Vân vẫn tiếp tục tham gia cuộc thi...". 

Tuy nhiên, theo tìm hiểu riêng của phóng viên Giáo dục Việt Nam, trong sự kiện ra mắt đội bóng nghệ sĩ diễn ra cách đây gần 3 năm (vào ngày 8/6/2010), Quế Vân lúc đó đang có bầu nhưng vẫn đến cổ vũ cho các nghệ sĩ tham gia đội bóng. Như vậy, việc Quế Vân phủ nhận chưa có con là sai sự thật. 

Cũng tại thời điểm trước đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới, chia sẻ trên báo Thể thao văn hóa, ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cho biết, không hề nhận được hồ sơ xin cấp phép tham dự cuộc thi nào có tên như vậy. Hành vi thi hoa hậu “chui” này có thể bị phạt tới 15 triệu đồng. 

"Cụ thể, điều 22, Nghị định 79/2012/NĐ-CP hiện hành quy định điều kiện với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế gồm: “Đã đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước; được một tổ chức trong nước có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật làm đại diện thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và đưa đi dự thi”, ông Chương cho biết.

Và đúng như đồn đoán, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới kết thúc vào tối ngày 11/8 (theo giờ Việt Nam), danh hiệu Á hậu 1 đã thuộc về Quế Vân. Chia sẻ trên trang cá nhân, Quế Vân không giấu được niềm hạnh phúc và "bất ngờ" về danh hiệu mới đạt được.

Sự đăng quang giành ngôi vị Á hậu 1 của Quế Vân tại cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới là điều không có gì bất ngờ.
Sự đăng quang giành ngôi vị Á hậu 1 của Quế Vân tại cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới là điều không có gì bất ngờ.


Tuy nhiên, đến chiều ngày 13/8, như đã khẳng đinh, Cục nghệ thuật biểu diễn đã yêu cầu thanh tra Sở VHTT&DL TP.HCM kiểm tra và có chế tài xử phạt với bốn thí sinh Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu người Việt Thế giới vì vi phạm quy định của chính phủ. Bốn người đẹp này chưa đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi nhan sắc trong nước, tự ý đi thi không thông qua tổ chức đại diện có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật và không làm hồ sơ xin cấp phép.

Tuy nhiên, việc Cục gửi công văn cho Sở TP HCM khiến nhiều người băn khoăn về trường hợp của Quế Vân. Vì nữ ca sĩ hiện sống ở Hà Nội. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết: “Thanh tra Sở TP. HCM sẽ làm việc, nếu Quế Vân thuộc sự quản lý của Sở Hà Nội, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi văn bản cho Sở Hà Nội, yêu cầu xử phạt”.

Đến ngày 14/8, ngay khi đặt chân xuống Hà Nội sau chuyến bay dài từ Mỹ, Á hậu 1 Hoa hậu người Việt thế giới 2013 đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang Ngôi sao. Trả lời về những lùm xùm xung quanh tin đồn mua giải, có chồng và hai con cùng với việc đi thi "chui", Á hậu vẫn thản nhiên phủ nhận: "Tất cả chỉ là tin đồn, hoặc nghe nói là, người này kể, người kia phán đoán, vậy sao chúng ta không để thời gian nói những chuyện khác có ích cho bản thân cũng như cho xã hội?"

Riêng với tin đồn mua danh hiệu Á hậu với số tiền 40.000 USD, Quế Vân cho rằng: "Nếu bỏ 40 ngàn mua được danh hiệu Á hậu, e rằng chẳng đến lượt Quế Vân. Nhiều người giàu lắm, sẵn sàng bỏ với con số nhiều hơn nhiều. Quan trọng là danh hiệu có xứng đáng với bản thân mình hay không? Nếu mua giải, chắc 2000 khán giả tại sân khấu sẽ không cổ vũ nồng nhiệt cho tôi sau phần thi ứng xử như thế. Đối với tôi danh hiệu cũng chỉ là một danh xưng, quan trọng bản chất con người mình thế nào. Mình sống và làm việc ra sao để xứng đáng với cuộc sống mà bố mẹ đã ban tặng cho mình". Bên cạnh đó, Quế Vân cũng cho biết cô cảm thấy sốc và muốn khóc khi đọc những thông tin "đồn đoán" về mình trên báo.

Trả lời về việc đã có chồng và 2 con, bí quyết nào đưa đến ngôi vị Á hậu 1, Quế Vân trả lời chắc nịch: "Tôi xin khẳng định hiện giờ tôi không có chồng!

Về mức án phạt 15 triệu đồng vì thi hoa hậu "chui", Quế Vân cho biết, cô tham dự cuộc thi "chỉ nghĩ đơn giản với tư cách cá nhân, để trải nghiệm cũng như có cơ hội gặp gỡ bạn bè, người thân". Bên cạnh đó, Á hậu cũng quả quyết rằng: "Quả thực tôi không nghĩ việc mình thi là thi “chui”. Tôi cũng không biết quy định đi thi với tư cách cá nhân phải xin phép. Nếu đúng quy định pháp luật như thế, nếu sai, tôi sẵn sàng chấp nhận bị phạt".

Với danh hiệu Á hậu nhận từ cuộc thi "ao làng", liệu Quế Vân có làm thay đổi cuộc đời mình?
Với danh hiệu Á hậu nhận từ cuộc thi "ao làng", liệu Quế Vân có làm thay đổi cuộc đời mình?

Được biết, trước Quế Vân, đã có nhiều thí sinh gặp phải tai tiếng khi cố gắng lấy chút hư danh từ cuộc thi hoa hậu "ao làng" này. Bỏ sau những lời chê bai từ phía dư luận, sức cuốn hút từ cuộc thi này là không thể phủ nhận. Một câu hỏi đặt ra là: "Các người đẹp mong được gì sau khi đánh đổi để tham gia cuộc thi?" Danh hiệu là điều chắc chắn. Một cái tên vô danh, sau khi trải qua cuộc thi hoa hậu "ao làng" nghiễm nhiên sẽ được gắn với những cái mác Hoa hậu, Á hậu... Và bỗng chốc, tên gọi trở nên giá trị hơn hẳn.

Bởi vậy, khi nghe Quế Vân chia sẻ về lý do "tham gia cuộc thi coi như một chuyến du lịch, thăm bạn bè cũ, và tham gia cuộc thi Hoa hậu Người Việt thế giới để thêm những trải nghiệm cho mình" thì không mấy ai tin. Tuy nhiên, trả lời cho hỏi sự nghiệp ca hát sẽ được gì sau cuộc thi này, người đẹp tiết lộ: "Tôi nghĩ có danh hiệu, chắc mọi người biết đến thêm một chút và muốn soi nhiều hơn trước xem cô Á hậu này trình diễn ra sao, hát có thật sự hay không? Á hậu chỉ làm cho tôi bị áp lực nhiều hơn và phải cố gắng nhiều hơn", giúp người nghe "vỡ" ra nhiều điều.
Phạm Liễu (tổng hợp)