Hàng nghìn người đội mưa đứng ở lòng đường tham dự làm lễ “cầu siêu”

21/08/2013 07:12
Trần Kháng
GDVN - Vào lúc 7 giờ tối qua ngày 20/8, tức ngày 14/7 âm lịch, tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra lễ “cầu siêu” trong mùa Vu Lan – Báo Hiếu. Hàng nghìn người đã đổ về đây để làm lễ dưới trời mưa và nhiều người phải đứng dưới lòng đường do khuôn viên của chùa đã chật kín người.
Từ đầu giờ chiều, dòng người về chùa Phúc khánh mỗi lúc một đông hơn. Không gian phía trong gian chính chùa đã chật kín người ngồi đợi tới giờ lễ “cầu siêu”.
Từ đầu giờ chiều, dòng người về chùa Phúc khánh mỗi lúc một đông hơn. Không gian phía trong gian chính chùa đã chật kín người ngồi đợi tới giờ lễ “cầu siêu”.
Trong ngày hôm nay 14/7 âm lịch, không chỉ những người lớn tuổi mà còn có rất đông các bạn thanh niên cũng tới làm lễ “cầu siêu”.
Trong ngày hôm nay 14/7 âm lịch, không chỉ những người lớn tuổi mà còn có rất đông các bạn thanh niên cũng tới làm lễ “cầu siêu”.
Vàng mã, hoa quả, bánh kẹo… cũng vội vàng chuẩn bị dâng lên bàn thờ trước giờ làm lễ.
Vàng mã, hoa quả, bánh kẹo… cũng vội vàng chuẩn bị dâng lên bàn thờ trước giờ làm lễ.
Theo phong tục phật giáo, rằm tháng 7 là ngày để tất cả mọi người hướng về các linh hồn đã khuất – ngày “xá tội vong nhân”.
Theo phong tục phật giáo, rằm tháng 7 là ngày để tất cả mọi người hướng về các linh hồn đã khuất – ngày “xá tội vong nhân”.
Mọi người thành tâm dâng hương…
Mọi người thành tâm dâng hương…
Cầu khấn cho những người đã khuất được siêu thoát.
Cầu khấn cho những người đã khuất được siêu thoát.
Do thời tiết có mưa, nhiều người đã tới chùa sớm để thắp hương và có được chỗ ngồi không bị ướt.
Do thời tiết có mưa, nhiều người đã tới chùa sớm để thắp hương và có được chỗ ngồi không bị ướt.
Trong khuôn viên chùa Phúc Khánh, mọi người đều tự tìm chỗ ngồi và ổn định chờ tới giờ làm lễ.
Trong khuôn viên chùa Phúc Khánh, mọi người đều tự tìm chỗ ngồi và ổn định chờ tới giờ làm lễ.
Hơn 6 giờ tối, tất cả mọi cửa vào chùa, khuôn viên chùa đều đông kín người tới làm lễ.
Hơn 6 giờ tối, tất cả mọi cửa vào chùa, khuôn viên chùa đều đông kín người tới làm lễ.
Người đứng, người ngồi… chật kín hết mọi nơi trong chùa.
Người đứng, người ngồi… chật kín hết mọi nơi trong chùa.
Rất đông người do đến muộn đã không vào được chùa mà phải ngồi ngay dưới lòng đường Tây Sơn (đoạn chân cầu vượt Ngã Tư Sở).
Rất đông người do đến muộn đã không vào được chùa mà phải ngồi ngay dưới lòng đường Tây Sơn (đoạn chân cầu vượt Ngã Tư Sở).
Tất cả đều hướng về phía chùa Phúc Khánh tham gia làm lễ “cầu siêu”
Tất cả đều hướng về phía chùa Phúc Khánh tham gia làm lễ “cầu siêu”
Thành tâm chắp tay cầu khấn - “cầu siêu” giải thoát cho những người đã khuất.
Thành tâm chắp tay cầu khấn - “cầu siêu” giải thoát cho những người đã khuất.
Do tình trạng người tham gia làm lễ “cầu siêu” đứng, ngồi chàn lan dưới lòng đường, trên cầu vượt đã khiến tình trạng giao thông ở đây bị ùn tắc, các phương tiện qua đây gặp nhiều khó khăn.
Do tình trạng người tham gia làm lễ “cầu siêu” đứng, ngồi chàn lan dưới lòng đường, trên cầu vượt đã khiến tình trạng giao thông ở đây bị ùn tắc, các phương tiện qua đây gặp nhiều khó khăn.
Trần Kháng