Các thanh sát viên LHQ nói chuyện với các bác sĩ tại Muadhamiya |
Theo tuyên bố của LHQ, một chiếc xe bị bắn nhiều lần buộc cả đoàn xe phải quay trở lại. Tuy nhiên, sau đó họ đã trở lại khu vực phía tây Muadhamiya để thu thập chứng cứ trước khi trở lại Damascus.
"Đoàn xe bị nhắm mục tiêu một cách cố ý như có ái đó đang cố gắng đe dọa họ", phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Farhan Haq nói với BBC.
Truyền thông nhà nước Syria cáo buộc phe đối lập đứng sau vụ tấn công trên, trong khi phe đối lập đổ lỗi cho chính quyền Assad.
Chính phủ Syria hôm cuối tuần đã cam kết hợp tác "hoàn toàn" với các nhà điều tra LHQ nhằm làm sáng tỏ người chịu trách nhiệm về vụ tấn công vũ khí hóa học trong bối cảnh phương Tây đe dọa sẽ tấn công quân sự nước này nếu tìm thấy bằng chứng phe Assad đứng sau vụ sát hại hàng trăm dân thường trên. Phe đối lập cam kết đảm bảo an toàn cho các nhà điều tra khi đi quan khu vực do họ kiểm soát.
Chính phủ Damascus đã đồng ý và cử một nhóm an ninh hộ tống các nhà điều tra tới hiện trường vụ tấn công vũ khí hóa học. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh nói rằng cuộc điều tra đã diễn ra quá trễ vì quân đội chính phủ đã cho không kích phá hủy các bằng chứng.
- Hoàn Cầu: Việt Nam sắm 12 chiếc Su-30 để "tranh lợi ích biển" với TQ?
- Campuchia kêu gọi các nước ASEAN hãy "gần gũi hơn với Trung Quốc"
- Hoàn Cầu: Nói dã tâm độc chiếm Biển Đông, Lý Hiển Long đã hiểu lầm TQ?
- CNA: Tập Cận Bình lại nói "sẵn sàng đánh đấm" bảo vệ lợi ích cốt lõi
- Chiến đấu cơ Trung Quốc cắm đầu xuống ruộng ngô, phi công tử nạn
- Bộ trưởng QP Mỹ đi Philippines bàn cách chặn TQ bành trướng Biển Đông
- 4 tàu khu trục Mỹ tại Địa Trung Hải sẵn sàng chờ lệnh tấn công Syria
- Iran: Mỹ động đến Syria sẽ phải gánh "hậu quả thảm khốc"
- Nghị sĩ Anh cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công hóa học tại Syria
- Trung Quốc đang lo ngại mất "con bài" Campuchia vào tay phương Tây?
Nguyễn Hường (nguồn BBC)