Nữ kế toán “đóng kịch” với công an để hòng chiếm đoạt gần 50 triệu

11/09/2013 08:27
Hoàng Nguyên
(GDVN) - Được công ty tin tưởng giao nhiệm vụ ra ngân hàng rút tiền, nữ kế toán Thúy liền chiếm đoạt số tiền trên gửi về quê rồi đi trình báo công an rằng mình bị cướp.

Chiều 10/9 cơ quan Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Thị Thúy (SN 1989, trú tại ngõ 204/7 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) – là kế toán công ty TNHH Nhà nước MTV Dịch vụ Thương mại và Du lịch Thắng Lợi về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Bùi Thị Thúy
Đối tượng Bùi Thị Thúy

19h30 tối 9/9, Bùi Thị Thúy đến công an phường Quang Trung trình báo, được công ty giao cho đi rút số tiền 49 triệu đồng ở Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB), chi nhánh 53, phố Tây Sơn, Đống Đa. Tuy nhiên trên đường trở về, đến ngã ba Tây Sơn – Hồ Đắc Di thì bị một người phụ nữ mặc áo chống nắng thôi miên đồng thời cướp đi túi sách màu đỏ đựng số tiền trên rồi nhanh chóng phóng xe bỏ chạy.

Nhận được thông tin, Đại úy Lê Minh Tuấn, tổ trưởng tổ hình sự cùng lực lượng Công an phường Quang Trung đã trực tiếp xuống hiện trường và xuống nhà trọ nơi nữ kế toán này sinh sống thu thập thông tin thì xác định vụ cướp trên không có.

“Chúng tôi làm việc lại với Thúy thì thấy nữ kế toán này khai không trùng khớp, cô này khai là một phụ nữ mặc áo chống nắng nhưng lúc xảy ra vụ việc trời mưa, một điểm nữa khai không khớp là mất túi xách màu đỏ nhưng khi chúng tôi xuống nhà trọ người này ở thì thấy chiếc túi xách màu đỏ tương tự”, Đại úy Tuấn cho biết.

Sau một hồi quanh co chối cãi, bằng phương pháp nghiệp vụ lực lượng Công an đã nhanh chóng tìm ra người chủ mưu chính là Thúy.

Ban đầu đối tượng khai nhận, cướp số tiền trên để lấy tiền điều trị cho người yêu cũ đang mổ não tại bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên sau đó, đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản của mình.

Thúy khai, sau khi rút được tiền đã phóng xe máy đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh số 2, Láng Hạ, quận Đống Đa để gửi tiền. Lúc gửi tiền, Thúy giả mạo tên mình là Nguyễn Thị Hằng rồi gửi số tiền 40 triệu đồng về cho mẹ, số tiền còn lại Thúy mang về phòng trọ cất giấu.

Hoàng Nguyên