Đi xem đua thuyền, hai học sinh rơi xuống sông mất tích

03/09/2011 06:26
Hoàng Sơn
(GDVN) -Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 2/9 tại sông Hội, thuộc thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Hai học sinh xấu số là em Bùi Việt Anh và Nguyễn Quang Phong (đều sinh năm 2001, là học sinh  5C trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Hàng trăm người dân và đội cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm thi thể hai học sinh xấu số
Hàng trăm người dân và đội cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm thi thể hai học sinh xấu số
Theo như người thân của hai học sinh xấu số cho biết vào khoảng 6 giờ ngày 2/9 hai cháu rủ nhau ra sông Hội xem đua thuyền truyền thống nhân ngày Quốc khánh. Đến bữa ăn trưa không thấy hai cháu về, gia đình đi tìm thì phát hiện thấy hai chiếc xe đạp của hai cháu bên bờ sông Hội, cùng một số quần áo của Anh và Phong.

Linh tính có chuyện chẳng lành gia đình nạn nhân và hàng chục người dân khác đã dùng thuyền nan, câu rà để tìm kiếm các cháu.

Tuy nhiên, do nước sông sâu chảy xiết nên lực lượng cứu hộ và một đội lặn đã được điều đến hiện trường tìm kiếm thi thể hai cháu.

Đến 19 giờ cùng ngày, thi thể hai cháu vẫn chưa được tìm thấy. Hiện đội cứu hộ, chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân, cùng hàng trăm người dân vẫn đang tiếp tục tiến hành rà soát hơn 2km2 trên sông Hội để tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.

Hoàng Sơn