Xe ôtô chở 7 người qua đập tràn bị cuốn trôi, 5 người mất tích

20/09/2013 07:59
X. Hoà
(GDVN) - Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 19/9 tại km 46+30 thuộc khu vực cầu tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.
Theo thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết: Vào thời điểm trên xe ô tô 7 chỗ mang BKS 37A 090.31 do anh Trương Văn Thái (SN 1954) điều khiển. Khi đến đoạn đập trên do mấy ngày nay mưa lớn nên nước đã dâng ngập cầu đập Khe Ang nên khi chiếc xe này đi qua đã bị nước cuốn trôi.

Khi chiếc xe bị nước cuốn chỉ có lái xe Thái và anh Trần Văn Ngọ (SN 1954, trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) ngồi trước là kịp đạp cửa nhảy ra ngoài nên thoát nạn.

Còn 5 nạn nhân ngồi sau gồm: Chị Nguyễn Thị Nhâm (1954), chị Phan Thị Dụng (1969), chị Trần Thị Nga (1976) , cháu Vũ Thị Thuỳ Linh (9 tuổi), Vũ Bá Hải (5 tuổi) đều trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An ngồi phía sau đã bị nước cuốn mất tích cùng chiếc xe. Trong đó có 3 nạn nhân chị Nga, cháu Thuỳ Linh và cháu Hải là 3 mẹ con.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn trên chính quyền xã Nghĩa Hồng, chính quyền huyện Nghĩa Đàn, chính quyền thị xã Thái Hoà, Công an huyện Nghĩa Đàn đã nhanh chóng cử lực lượng xuống tìm kiếm nạn nhân. 

Tuy nhiên, do nước mưa lớ mấy ngày qua nên nước thượng nguồn đổ về lớn khiến khi vực Khe Ang sâu hơn 6m. Cùng với đó thời điểm xảy ra tai nạn trời đã tối nên việc tìm kiếm tung tích các nạn nhân mất tích và chiếc xe gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin mới nhất từ Công an huyện Nghĩa Đàn thì đến 20 giờ 30 ngày hôm nay tung tích các nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Hiện lực lược chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai thêm lực lượng và mở rộng vùng tìm kiếm để nhanh chóng tìm ra tung tích các nạn nhân. 

Đươc biết anh Thái người điều khiển chiếc xe trên hiện đang là thanh tra giao thông nhưng chưa rõ ở đơn vị nào.

X. Hoà