Video: "Xe điên" đâm sầm vào Nhà Trắng

04/10/2013 07:00
Nguyễn Hường
(GDVN) - Khi không thể vượt qua rào chắn, người phụ nữ này quay đầu, tăng tốc với một nhân viên mật vụ trên mui xe.
Thủ đô nước Mỹ chiều ngày 3/10 một lần nữa lại bị xáo động sau khi xảy ra sự kiện một phụ nữ lái chiếc Infiniti sedan đen sang trọng, bên trong có một em bé một tuổi, đâm vào hàng rào Nhà Trắng rồi sau đó chạy quanh đồi Capitol tốc độ cao.

Chiếc xe lao vào hàng rào Nhà Trắng bị các mật vụ khống chế.
Chiếc xe lao vào hàng rào Nhà Trắng bị các mật vụ khống chế.

Khi không thể vượt qua rào chắn, người phụ nữ này quay đầu, tăng tốc với một nhân viên mật vụ trên mui xe. 
Sự cố đã khiến nhiều người dân và khách du lịch tại hiện trường bỏ chạy tìm nơi trú ẩn vì sợ hãi sau khi các nhân viên an ninh bao vây hiện trường và tiếng súng vang lên.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi bị cảnh sát tiêu diệt.
Chiếc xe chỉ dừng lại khi bị cảnh sát tiêu diệt.

Theo truyền thông Mỹ, người phụ nữ lái xe được xác định là Miriam Carey (34 tuổi), một nha sĩ đến từ Stamford, Connecticut.
Chính quyền Washington cho biết, vụ tấn công Nhà Trắng của Carey không liên kết với bất kỳ lực lượng khủng bố nào vào gọi đây là một sự kiện "độc lập".

Người dân hoảng sợ tìm nơi trú ẩn vì lo ngại tấn công khủng bố.
Người dân hoảng sợ tìm nơi trú ẩn vì lo ngại tấn công khủng bố.

Theo các nhân chứng, các nhân viên an ninh Nhà Trắng đã bắn ít nhất 15 phát đạn cảnh báo trước khi giết Carey khi cô tiến gần tới Tòa nhà Quốc hội, khu vực ngay phía sau Tòa án Tối cao.
Nguyễn Hường