Theo Wall Street Journal ngày 10/10, chính quyền Tổng thống Obama đã đồng ý bán nhiên liệu và công nghệ hạt nhân cho Việt Nam trong một thỏa thuận sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Mỹ và nền kinh tế đang phát triển của châu Á.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ, John Kerry. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN) |
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thảo luận về thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Việt Nam vào sáng ngày 10/10 tại hội nghị thượng đỉnh châu Á ở Brunei.
Theo các quan chức Mỹ, Việt Nam đồng ý ban đầu sẽ mua nhiên liệu để vận hành các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân từ các nhà cung cấp quốc tế, chứ không phải sản xuất ở trong nước.
Sau đó, Việt Nam có thể đào tạo nhân lực hạt nhân để tự phát triển các nhiên liệu cần thiết để vận hành các nhà máy điện hạt nhân.
Việt Nam cũng cam kết sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và cam kết sẽ không làm giàu uranium. Ngoài ra, theo thỏa thuận, Mỹ sẽ có quyền kiểm soát mọi tài liệu và công nghệ mà nước này bán cho Việt Nam. Trước lo ngại Việt Nam có thể tự làm giàu uranium hoặc tái chế các nhiên liệu đã phản ứng, tờ báo dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, Washington không xem Việt Nam giống như Iran.
- “Nên bàn chuyện tương lai khi Mỹ và Việt Nam không còn là kẻ thù”
- Báo Hồng Kông viết gì về Đại tướng Việt Nam Võ Nguyên Giáp?
- AP đăng chùm ảnh ngày đầu nhân dân tới viếng tang tại nhà Tướng Giáp
- Tân Hoa Xã: Người Việt Nam xếp hàng dài cả km vào viếng Tướng Giáp
- Tổng thống Maduro: Tướng Giáp qua đời là tổn thất to lớn với Venezuela
- Thủ tướng Singapore chia buồn với gia đình Tướng quân Võ Nguyên Giáp
- Trung Quốc lên giọng: Mỹ, Nhật và Úc hãy tránh xa Biển Đông, Hoa Đông
- Báo TQ: Hàng ngàn người Việt tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
- Dùng xe tăng nghiền nát tên lửa, tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria
- Ảnh: Bắt cá trắm đen to bằng người lớn khi hồ xả lũ
Nguyễn Hường