Sắc lệnh về học chữ Quốc ngữ và quy định quốc kỳ được Đại tướng ký

10/10/2013 15:28
Liễu Phạm
(GDVN) - Hình ảnh chụp Sắc lệnh về học chữ Quốc ngữ bắt buộc và không mất tiền cho tất cả mọi người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký vào ngày 08/09/1945, và Sắc lệnh quy định quốc kỳ Việt Nam được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký ngày 5/9/1945 được gia đình Đại tướng đăng tải trên trang cá nhân của Người.
Hơn 2 ngày sau khi trang cá nhân mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được gia đình Đại tướng lập ra đã thu hút hơn 210.000 lượt like (thích) của cộng đồng mạng. Đồng bào cả nước có thể chia sẻ tình cảm, cũng như tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thông qua trang mạng xã hôi facebook chính thức về Đại tướng.
Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 10/10, gia đình Đại tướng đã công bố ba tài liệu vô cùng quý giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho toàn thể đồng bào được biết. Cụ thể là: Sắc phong Đại tướng do Chủ tịch chính phủ Hồ Chí Minh ký ngày 20/01/1948 (đăng ngày 10/10).

Sắc lệnh quy định Quốc kỳ Việt Nam được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký ngày 5/9/1945 (đăng ngày 9/10).  Khi đó, Đại tướng đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Và Sắc lệnh về học chữ quốc ngữ bắt buộc và không mất tiền cho tất cả mọi người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký vào ngày 08/09/1945, sáu ngày sau ngày tuyên bố Việt Nam độc lập (đăng ngày 10/10).
Bên cạnh đó, trên trang cá nhân mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn đăng tải: Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp (đăng 8/10), một bức ảnh chụp thông báo về địa chỉ, thời gian để đón đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các vị khách quốc tế đến viếng Đại tướng (đăng ngày 9/10) và một ảnh chụp thông báo rút ngắn thời gian viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (đăng ngày 9/10).

Những tư liệu quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được gia đình Đại tướng đăng tải trên trang cá nhân của Người:

Sắc lệnh về học chữ quốc ngữ bắt buộc và không mất tiền cho tất cả mọi người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký vào ngày 08/09/1945, sáu ngày sau ngày tuyên bố Việt Nam độc lập.
Sắc lệnh về học chữ quốc ngữ bắt buộc và không mất tiền cho tất cả mọi người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký vào ngày 08/09/1945, sáu ngày sau ngày tuyên bố Việt Nam độc lập.
Sắc lệnh quy định quốc kỳ Việt Nam được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký ngày 5/9/1945.
Sắc lệnh quy định quốc kỳ Việt Nam được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký ngày 5/9/1945.
Sắc phong Đại tướng do Chủ tịch chính phủ Hồ Chí Minh ký ngày 20/01/1948./.
Sắc phong Đại tướng do Chủ tịch chính phủ Hồ Chí Minh ký ngày 20/01/1948./.
Liễu Phạm