Hà Nội nhiều mây, không mưa trong ngày đầu tiên Quốc tang Đại tướng

12/10/2013 07:03
PV (THEO TTDBKTTV)
(GDVN) - Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: trong hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu vực thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.
Lê Quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức được bắt đầu trong 2 ngày 12 và 13/10. Lễ viếng chính thức bắt đầu từ lúc 7h30 tổ chức đồng thời ở Hà Nội, Quảng Bình và TP HCM. Tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội), nơi quàn linh cữu Đại tướng, lễ viếng sẽ diễn ra từ 7h30 đến 21h.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: trong hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu vực thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Thời tiết trên sẽ rất thuận lợi cho buổi Lễ viếng Đại tướng tại Hà Nội.

Ngoài ra cũng theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hồi 01 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 13, cấp 14 và có mưa dông mạnh. Biển động dữ dội. 


Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão
Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm ngày 12/10:

Phía Tây Bắc Bộ: 
Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Phía Đông Bắc Bộ:
 Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24 độ, vùng núi có nơi 18 – 20 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa vài nơi; riêng phía nam đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: 
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C

Nam Bộ:
 Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C
PV (THEO TTDBKTTV)