Ảnh: Động đất mạnh 7,2 độ rích te vừa tấn công Philippines

15/10/2013 09:32
Hồng Thủy
(GDVN) - "Ngay bây giờ chúng tôi đang ở ngoài đường phố bởi không an toàn khi ở trong nhà", cô nói qua điện thoại, giọng Zamora như lạc đi: "Hãy nói với tất cả mọi người cầu nguyện cho chúng tôi".
Nhà thờ Loboc ở Bohol vừa bị sập sau trận động đất.
Nhà thờ Loboc ở Bohol vừa bị sập sau trận động đất.
Một trận động đất mạnh 7,2 độ rích te vừa xảy ra tại phía Đông Nam Philippines sáng nay 15/10, lúc 8 giờ 12 phút giờ Manila.
Những căn nhà đổ nát hoang tàn và người dân phải chạy ra đường.
Những căn nhà đổ nát hoang tàn và người dân phải chạy ra đường.
Tâm chấn nằm tại Bohol cách Manila khoảng 629 km và có chiều sâu khoảng 20 km, theo cơ quan địa chấn Mỹ USGS cho biết.
Trận động đất vừa phá hủy nhà cửa.
Trận động đất vừa phá hủy nhà cửa.
Maryann Zamora, chuyên gia truyền thông của một tổ chức từ thiện hoạt động tại Philippines nói với CNN rằng cửa kính và tường bê tông bị vỡ, đổ xuống trên các đường phố của Cebu, cách tâm chấn khoảng 60 km về phía Bắc.
Hiện chưa có thống kê thiệt hại ban đầu về người và của.
Hiện chưa có thống kê thiệt hại ban đầu về người và của.
"Ngay bây giờ chúng tôi đang ở ngoài đường phố bởi không an toàn khi ở trong nhà", cô nói qua điện thoại, giọng Zamora như lạc đi: "Hãy nói với tất cả mọi người cầu nguyện cho chúng tôi".
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng.
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra, chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại.
Một ngôi nhà ven biển bị đánh sập.
Một ngôi nhà ven biển bị đánh sập.
Đường bỗng dưng nứt toác.
Đường bỗng dưng nứt toác.
Tháp chuông 400 tuổi ở Cebu chỉ còn trơ lại đống đổ nát.
Tháp chuông 400 tuổi ở Cebu chỉ còn trơ lại đống đổ nát.
Tòa nhà 2 tầng gần viện Đại học công nghệ Cebu bị sập.
Tòa nhà 2 tầng gần viện Đại học công nghệ Cebu bị sập.
Hồng Thủy