Tìm thấy hộp đen máy bay Lào rơi trên sông Mê Kông

22/10/2013 07:08
Nguyễn Hường (nguồn CNA)
(GDVN) - Các chuyên gia hàng không của Pháp cho biết, họ đã tìm thấy 2 hộp đen của máy bay và đây là bằng chứng quan trọng để có thể làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.
Các nhà điều tra đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay chở khách của Lao Airlines rơi xuống sông Mê Kông hồi tuần trước khiến 44 hành khách cùng 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Các chuyên gia người Pháp tìm kiếm hộp đen máy bay tại hiện trường vụ tai nạn.
Các chuyên gia người Pháp tìm kiếm hộp đen máy bay tại hiện trường vụ tai nạn.

Các chuyên gia hàng không của Pháp cho biết, họ đã tìm thấy 2 hộp đen của máy bay và đây là bằng chứng quan trọng để có thể làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.
Chiếc máy bay ATR-72 rơi xuống sông hôm 16/10 gần sân bay Pakse, tỉnh Champasak được xác định ban đầu là do thời tiết xấu.

Lao Airlines cho biết, thi thể của 43 nạn nhân trên chiếc máy bay gặp nạn đã được tìm thấy, trong đó một số trôi xa hiện trường tới 25 km.
Trong số các nạn nhân có 28 người nước ngoài đến từ 11 quốc gia, gồm 2 người Việt Nam.
Chính phủ Lào trước đó cho biết, chiếc máy bay gặp nạn chìm hoàn toàn trong nước sâu  khoảng 12-13 mét, ở khu vực chảy xiết và nước đục ngầu. Do đó, công tác tìm kiếm, cứu hộ diễn ra hết sức khó khăn.
Nguyễn Hường (nguồn CNA)