“Sống khỏe” nhờ nghề công nghệ cao

26/10/2013 11:13
Nhã Ca
(GDVN) - Năm 2013 được đánh giá là năm “bão Smartphone” tấn công thị trường điện thoại di động Việt Nam, đây là năm tuyệt vời cho điện thoại thông minh.
Khảo sát của Google vào tháng 8/2013 cho thấy: số người dùng Smartphone đã chiếm đến 20% dân số của Việt Nam ở thời điểm khảo sát và không ngừng tăng lên. Các chuyên gia của Google cũng chỉ ra rằng: 70% số người sử dụng Smartphone để truy cập Internet hàng ngày và 50% sẽ không bao giờ rời khỏi nhà mà không có Smartphone trong tay.
Smartphone thu hút khách hàng do tích hợp nhiều tính năng thông minh. Ảnh: Hà Mai
Smartphone thu hút khách hàng do tích hợp nhiều tính năng thông minh. Ảnh: Hà Mai
Đối với giới trẻ, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của facebook cùng các tiện ích không ngờ đã khiến Smartphone trở thành vật “bất ly thân”. Từ việc lướt web, thoải mái sử dụng email, tra cứu thông tin, đọc sách báo nhanh, thậm chí là học tập cũng được thực hiện một cách dễ dàng bằng Smartphone. 

Chính sự phát triển như “vũ bão” của Smartphone đã giúp nghề sửa chữa có đất “sống khỏe”. Chị Đỗ Thảo Trang, nhân viên chăm sóc khách hàng Hệ thống bán lẻ Thế giới di động cho biết: “Hằng ngày, số lượng khách hàng đến mua Smartphone, nhất là Smartphone giá rẻ rất nhiều. Bên cạnh đó, nhu cầu bảo hành, sửa chữa cũng tăng nhanh. Là dòng sản phẩm công nghệ cao nên khách hàng rất tỉ mỉ, cẩn thận khi sử dụng. Hầu hết khách hàng cho biết họ rất ngại “dế yêu” của mình bị hư hỏng nên chỉ cần bị một trầy xước nhỏ họ cũng mang đến bảo hành”.
Anh Nguyễn Hoàng Nam trong ngày nhận chứng chỉ tốt nghiệp của CPS Việt Nam
Anh Nguyễn Hoàng Nam trong ngày nhận chứng chỉ tốt nghiệp của CPS Việt Nam

Cơ hội việc làm không chỉ rộng mở, thu nhập trung bình của một nhân viên sửa chữa Smartphone đạt từ 10  – 14 triệu/tháng, tùy theo trình độ chuyên môn. Anh Nguyễn Hoàng Nam  (quê ở Thanh Hóa), học viên mới tốt nghiệp khóa học Kỹ thuật viên sửa chữa Smartphone tại CPS Việt Nam cho biết: “Trong thời gian học tập chúng tôi được các thầy có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm giảng dạy rất tận tình; ngoài ra, CPS Việt Nam còn tạo điều kiện cho chúng tôi được thực tập trên các dòng máy hiện đại nhất như: Iphone 5, Samsung Galaxy S… nhờ đó mà tay nghề được nâng cao. Trong thời gian chờ nhận chứng chỉ, tôi được nhận vào làm việc tại Hệ thống Viễn Thông A, sau tốt nghiệp, mức lương của tôi đã tăng lên 12 triệu đồng/tháng”.

Nghề sửa chữa điện thoại di động đã trở thành chọn lựa mới của giới trẻ trên con đường lập nghiệp nhờ đầu ra rộng mở và thu nhập cao. Thời bão giá, nhờ nghề công nghệ cao vẫn có thể “sống khỏe”.

CPS Việt Nam chuyên đào tạo Kỹ thuật viên sửa chữa Smartphone chuyên nghiệp. Mọi thông tin, xin vui lòng truy cập website: www.cps.vn, ĐT: 08.35003355 – Hotline: 0983.450545 – 098.2266077.


Nhã Ca