Video: Tu-160 quay về Nga bị F-16 của NATO áp sát

05/11/2013 14:43
Lê Cường
(GDVN) - Kênh truyền thông của quân đội Nga đưa tin cho biết ngày 5/11/2013, hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Nga đã quay về căn cứ Engels trên đất Nga sau khi thực hiện lộ trình bay huấn luyện đường dài đến hai quốc gia ở Nam Mỹ là Venezuela và Nicaragua.
Trên đường quay trở về, khi đến vùng không phận gần Iceland, hai máy bay đã được tiếp nhiên liệu trên không bằng một chiếc vận tải cơ  IL -78. Tổng số nhiêu liệu được tiếp trên không là 30 tấn. Qúa trình bay trở về căn cứ kéo dài 16 tiếng đồng hồ liên tục. Các máy bay ném bom chiến lược của Không quân Nga đã thực hiện lộ trình bay dọc theo bờ biển Na Uy và đã bị các chiến đấu cơ F-16 của NATO theo dõi chặt chẽ.
Lê Cường