Học bổng du học Mỹ, trường THPT Fryeburg Academy

06/11/2013 16:56
Theo Vnexpress
Chương trình học của trường đạt chuẩn quốc tế, giúp học sinh có một nền tảng kiến thức vững chắc. Học sinh có cơ hội nhận học bổng lên đến 200 triệu đồng.
Fryeburg Academy là trường PTTH nội trú và bán trú dành cho cả học sinh nam và học sinh nữ. Trường có khuôn viên rộng 25 hecta với 15 tòa nhà, được thành lập từ 1792 tại thành phố Fryeburg, bang Maine cách New York khoảng 6 tiếng đi xe và có khí hậu ôn hòa. Fryeburg là thị trấn của tỉnh hạt Oxford, cách thành phố lớn nhất Portland khoảng 60 phút.
Fryeburg là thị trấn của tỉnh hạt Oxford, cách thành phố lớn nhất Portland khoảng 60 phút.
Fryeburg là thị trấn của tỉnh hạt Oxford, cách thành phố lớn nhất Portland khoảng 60 phút.
Chương trình giảng dạy của Fryeburg Academy được kiểm tra và công nhận bởi Hiệp hội các trường phổ thông và cao đẳng New England (NEASC), được sự ủng hộ của Sở Giáo dục và Văn hóa tại Maine (MDECS). Trường đào tạo học sinh quốc tế từ lớp 9 đến 12 và chương trình dự bị đại học. Hiện tại, trường có sinh viên đến từ trên 20 quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Nga và Việt Nam...
Với mục tiêu hàng đầu là chất lượng giảng dạy tốt, mỗi lớp học chỉ có trung bình 15 học sinh và tỷ lệ học sinh - giảng viên là 9:1. Đội ngũ giảng viên của trường có trình độ chuyên môn cao (32 thạc sĩ, còn lại là cử nhân). Toàn trường có 695 học sinh (trong đó có 125 học sinh nội trú và 570 ngoại trú). Mỗi năm trường có hai kỳ nhập học: kỳ mùa xuân (tháng một) và kỳ mùa thu (tháng 9). Chương trình học đạt chuẩn quốc tế, giúp học sinh có một kiến thức vững chắc: số học, hình học, giải tích, thống kê, sinh học, vật lý, tiếng Latin, Tây Ban Nha, tiếng Anh, lịch sử, nghệ thuật, vi tính, công nghệ...
Với mục tiêu hàng đầu là chất lượng giảng dạy tốt, mỗi lớp học tại Fryeburg Academy chỉ có trung bình 15 học sinh và tỷ lệ học sinh - giảng viên là 9:1.
Với mục tiêu hàng đầu là chất lượng giảng dạy tốt, mỗi lớp học tại Fryeburg Academy chỉ có trung bình 15 học sinh và tỷ lệ học sinh - giảng viên là 9:1.
Đặc biệt, trường có các chương trình nâng cao như:

1. Chương trình học AP (Advanced Placement): khóa học dành cho những học sinh xuất sắc muốn học nâng cao để có cơ hội vào các trường đại học tốt.
2. Honors Courses Available (lớp chuyên)
Học sinh có thể tham gia vào một trong 46 môn thể thao. Đồng thời, trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh viên có thể tham gia các câu lạc bộ: kịch, sách, báo chí, ban nhạc, hợp xướng, tiếng Latin, Pháp... và kỳ nghỉ cuối tuần: thi đấu thể thao, khiêu vũ, các sự kiện đặc biệt như: Homecoming (lễ hội truyền thống ở các trường bên Mỹ: lễ chào mừng các cựu sinh viên về thăm trường), lễ hội "Winter Carnival" (lễ hội mùa đông)...
Học sinh tốt nghiệp Fryeburg Academy sẽ được nhận vào trường đại học hàng đầu tại Mỹ như: Havard University, Boston University (MA), Clark University ( MA), George Wasington University ( VA), University of New Hampshire(NH)...
Học sinh có thể tham gia vào một trong 46 môn thể thao.
Học sinh có thể tham gia vào một trong 46 môn thể thao.
Học sinh có cơ hội nhận học bổng lên đến 200 triệu đồng. Chương trình phỏng vấn trực tiếp với trường dành cho học sinh sẽ diễn ra vào 16h - 19h,  ngày 8/11, tại văn phòng công ty tư vấn du học N&U, 16/6 Phan Ngữ, phường Đakao, quận 1, TP HCM. Chương trình có sự góp mặt của thầy Christopher Hibbard đến từ trường Fryeburg Academy. Bạn có thể đăng ký nhập học tại N&U để được hỗ trợ xin học bổng cao nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ công ty tư vấn du học N&U:
Địa chỉ: 16/6 Phan Ngữ, Phường Đakao, quận 1, TP HCM. Điện thoại: (08) 3 820 9470 - 3 820 9471.
Email: nu.counsellor@nuvietnam.com.
Web: www.nuvietnam.com.
Theo Vnexpress