Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ kiện của ông Huỳnh Uy Dũng

12/11/2013 13:09
Liễu Phạm
(GDVN) - Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng, đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 12/2013.
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 9329/VPCP-V.I gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên - Môi trường, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc đơn tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Thông báo nêu rõ: Ông Huỳnh Uy Dũng trú tại A1-01 biệt thự liền kề, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 (quận Bình Thạnh), TP.HCM có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (ông Lê Thanh Cung) không phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, không cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Sóng Thần 3. 


Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng, đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 12/2013. 

Phó TT Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo làm rõ đơn tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương của ông Huỳnh Uy Dũng.
Phó TT Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo làm rõ đơn tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương của ông Huỳnh Uy Dũng.

Trước đó, vào chiều 21/10, ông Huỳnh Uy Dũng - chủ Khu du lịch Đại Nam đã gửi đơn đến Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tố cáo ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về hành vi không phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu chức năng thuộc Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 3.

Trong đơn, ông Dũng nêu một số nội dung như kéo dài thời gian không phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu chức năng thuộc Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 3; có văn bản cấm chuyển nhượng đất ở trong KCN Sóng Thần 3 dưới mọi hình thức trái với Luật Đất đai; gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc triển khai Dự án Khu công nghiệp Sóng Thần 3…

Ngày 24/10, ông Lê Thanh Cung – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương xác nhận với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về việc nhận được đơn tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng. Cũng liên quan đến vụ kiện này, ngày 25/10, ông Lê Phú Cường - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, công ty Đại Nam huy động góp vốn trong khi dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 là sai rõ ràng.

Ông Cường cũng khẳng định, việc UBND tỉnh Bình Dương chậm phê duyệt quy hoạch 1/500 kéo dài tới 7 năm – theo như ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo là không đúng, mà sự thật là chỉ kéo dài có hơn… 3 năm.

Ông Cường nhấn mạnh: “Công ty Đại Nam xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, chia tách khu công nghiệp Sóng Thần 3 thành khu công nghiệp Sóng Thần 3 và Khu đô thị Đại Nam từ 61 ha lên hơn 130 ha như đã nói trên với mục đích là để hợp thức hóa diện tích đã phân lô bán nền".

Lý do UBND tỉnh Bình Dương không chấp thuận tách dự án vì cho rằng điều này sẽ phá vỡ quy hoạch chung của khu liên hợp rộng hơn 4.100 ha của tỉnh Bình Dương, đồng thời lãnh đạo tỉnh nhận thấy chưa cần thiết phải tách khu dân cư đô thị tại KCN Sóng Thần 3.

Một góc KCN Sóng Thần 3 Ảnh: Trường Giang
Một góc KCN Sóng Thần 3 Ảnh: Trường Giang

Ngày 26/10, tại cuộc họp báo Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam cho biết: Thủ tướng đã nhận được đơn tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng. Quan điểm của Chính phủ trước hết là hoan nghênh tất cả những công dân, doanh nghiệp phản ánh những điều bất cập hay có những kiến nghị, tố cáo phản ánh tiêu cực mang tính xây dựng. 

Đến ngày 5/11 vừa qua, ông Huỳnh Uy Dũng tiếp tục gửi đơn tố cáo ông Lê Thanh Cung lên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Vụ Kiểm sát điều tra an ninh Viện Kiểm sát Tối cao để làm rõ hành vi “Lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Công dân được quy định tại điều 258 Bộ Luật Hình sự" của ông Cung.

Được biết, ngày 29/10, trên báo VTC News đăng tải bài viết: Chủ tịch tỉnh Bình Dương bị tố cáo: “Ông Dũng bịa đặt, lừa đảo”, các ngày tiếp sau đó, nhiều báo khác liên tục đưa lại bản tin trên. Ông Dũng cho rằng, nhận thấy nội dung trả lời của ông Lê Thanh Cung với phóng viên không đúng sự thật, có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do ngôn luận được pháp luật bảo vệ để xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân người tố cáo.
Liễu Phạm