Quảng Ninh:

Đã tìm thấy thi thể 2 thủy thủ mất tích trong bão

14/11/2013 08:00
Dương Thùy
(GDVN) - Hai thi thể được tìm thấy được xác định là hai thủy thủ thuộc tàu chở đá vôi số hiệu HD 1089 của Hải Dương.

Sáng 13/11, cán bộ nhân viên trại chăn nuôi khỉ Đảo Rều thuộc Trung tâm sản xuất vắc xin và sinh phẩm tại đảo Rều, Cẩm Đông, Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã phát hiện hai xác chết trôi dạt vào đảo.

Hai nạn nhân được xác định là anh Phạm văn Thụy (SN 1969) và Lê Minh Châu, (SN 1965) là thuyền viên tàu chở đá vôi số hiệu HD1089 của Hải Dương, trọng tải 650 tấn, bị đứt neo trôi dạt trong bão số 14. Cùng trôi dạt vào đảo là một người đàn ông mặc áo phao vẫn còn sống.

Trước đó đêm ngày 10/11, tàu chở đá mang số hiệu HD1089 của tỉnh Hải Dương, neo đậu tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã bị đứt neo và bị đắm tại khu vực gần công ty Nhiệt điện Cẩm Phả (phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả).

Trên tàu có 4 thuyền viên nhưng chỉ một thuyền viên bơi được vào bờ. Người may mắn thoát nạn là anh Trần Văn Lập (SN 1984). Ba thuyền viên mất tích được xác định là ông Quang (50 tuổi), ông Thụy (44 tuổi) và một người chưa rõ danh tính.

Sau khi tìm thấy thi thể hai nạn nhân, TP. Cẩm Phả đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng để lo tang lễ.

Dương Thùy