Một chỉ huy phiến quân Syria tại Aleppo thiệt mạng

18/11/2013 13:11
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một chỉ huy phiến quân Syria đã qua đời vì vết thương quá nặng trong một cuộc không kích của lực lượng chính phủ tại thành phố Aleppo, Reuters dẫn lời các nhà hoạt động ngày 18/11 đưa tin cho biết.
Các tay súng của Lữ đoàn Tawhid.
Các tay súng của Lữ đoàn Tawhid.

Abdelqader Saleh, người đứng đầu Lữ đoàn Hồi giáo al-Tawhid, được hỗ trợ bởi Qatar, qua đời trong một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Saleh bị thương hôm thứ Năm khi lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al- Assad đột kích một cuộc họp của nhóm Tawhid và giết chết các chỉ huy khác tại chỗ, nguồn tin đối lập cho biết.
Saleh, hơn 30 tuổi, đang tập hợp các chiến binh nổi dậy bị đánh bại tại một số khu vực ở Aleppo trong vài tuần qua trước khi chết. 
Lợi dụng sự bất đồng trong các nhóm phiến quân, lực lượng Assad với sự hỗ trợ của dân quân Shiite từ Iraq và Hezbollah tại Li-băng, đã giành được một loạt thắng lợi tại khu vực phía bắc và phía đông thành phố Aleppo những ngày qua.
Nguyễn Hường