Hà Nội: Cháy bar đang xây ở Zone 9, có ít nhất 6 người chết

19/11/2013 17:34
Trần Kháng
(GDVN) - Vào khoảng 14h chiều nay (ngày 19/11), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một quán bar đang xây dựng tại khu Hợp tác xã Zone 9 (9 Trần Thánh Tông, Hà Nội) - nơi vui chơi nổi tiếng của giới trẻ Hà thành.
Hiện trường vụ cháy tại quán bar Zone 9.
Hiện trường vụ cháy tại quán bar Zone 9.
Khu vực xảy ra đám cháy lớn là một quán bar nổi tiếng đang được xây dựng tại Hợp tác xã Zone 9. Theo nguồn tin chưa chính thức, số nạn nhân tử vong đã lên tới 6 người, 6 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị ngạt khí, đang cấp cứu tại bệnh viện 108.
Đến cuối giờ chiều, đám cháy đã được dập tắt. Lực lượng chức năng đã lấy lời khai của các công nhân đang thi công tại quán bar nơi xảy ra vụ cháy. 

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân thiệt mạng trong của vụ cháy gồm: Nguyễn Phú Chi (SN 1973), Thạch Thất, Hà Nội. Nguyễn Phú Hải (SN 1992), Thạch Thất, Hà Nội. Phạm Công Huy (SN 1989), Chí Linh, Hải Dương. Nguyễn Minh Trí (SN 1978), Chí Linh, Hải Dương. Nguyễn Minh Hải (SN 1992), Chí Linh, Hải Dương. Phạm Quang Huy, Chí Linh, Hải Dương. Tất cả các nạn nhân đều trú tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Nguyên nhân của đám cháy đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ.

Được biết, tiền thân của Zone 9 là một khu xí nghiệp bỏ hoang của công ty dược ngay bên cạnh vườn hoa Yersin. Thời gian vừa qua, đây là khu vui chơi giải trí nổi tiếng của giới trẻ Hà thành.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy đã khiến 6 người tử vong và 6 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị ngạt khí. Ảnh: VOV
Theo thông tin ban đầu, đám cháy đã khiến 6 người tử vong và 6 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị ngạt khí. Ảnh: VOV
Khói bốc ra từ quán bar đang thi công, tại thời điểm đám cháy chưa bị dập tắt. Ảnh: VOV
Khói bốc ra từ quán bar đang thi công, tại thời điểm đám cháy chưa bị dập tắt. Ảnh: VOV
Khu vực xảy ra đám cháy đã bị phong tỏa. Ảnh: Trần Kháng
Khu vực xảy ra đám cháy đã bị phong tỏa. Ảnh: Trần Kháng 
Nhiều người dân hiếu kỳ đứng từ bên đường xem đám cháy. Ảnh: Trần Kháng
Nhiều người dân hiếu kỳ đứng từ bên đường xem đám cháy. Ảnh: Trần Kháng
Trần Kháng