Ấn Độ chuẩn bị nhận trực thăng Mi-17 cải tiến từ Nga

07/09/2011 19:50
Lê Dũng - Lê Mai (theo Defence News)
(GDVN) - Động cơ với công suất mạnh hơn cho phép Mi-17 phiên bản cải tiến có khả năng bay ở độ cao 6 km.

Không quân Ấn Độ sẽ nhận được từ Nga các máy bay trực thăng đa năng Mi-17 phiên bản chiến đấu cải tiến mà nước này đã đặt hàng từ đối tác.

Trực thăng Mi-17 (ảnh minh hoạ)
Trực thăng Mi-17 (ảnh minh hoạ)

Theo mạng tin tức quốc phòng, thời gian Không quân Ấn Độ nhận trực thăng mới từ Nga là từ 2 đến 3 tuần nữa.

Trước đó, Không quân Ấn Độ đã ký kết một hợp đồng mua máy bay trực thăng Mi-17 phiên bản cải tiến với Nga có giá trị lên đến 1,35 tỷ USD.

Theo hợp đồng, tập đoàn Rosoboronexport sẽ bàn giao cho Ấn Độ tất cả khoảng 80 máy bay chiếc Mi-17 cải tiến theo yêu cầu của Không quân Ấn Độ.

Trực thăng Mi-17 (ảnh minh hoạ)
Trực thăng Mi-17 (ảnh minh hoạ)

Những chiếc phi cơ lên thẳng Mi-17 mà Nga chuẩn bị bàn giao cho Ấn Độ được trang bị các động cơ cải tiến có công suất 2,200 mã lực, mạnh hơn phiên bản Mi-17 nguyên thuỷ.

Động cơ với công suất mạnh hơn cho phép Mi-17 phiên bản cải tiến có khả năng bay ở độ cao lên đến 6.000 mét.

Không quân Ấn Độ cho biết, họ sẽ trang bị các máy bay Mi-17 mới cho những đơn vị chiến đấu của Không quân, trong đó chủ yếu là dùng để vận chuyển binh lính, trang thiết bị vũ khí, tham gia các chiến dịch giải cứu và di tản khẩn cấp.

Trực thăng Mi-17 (ảnh minh hoạ)
Trực thăng Mi-17 (ảnh minh hoạ)

Căn cứ đầu tiên của Không quân Ấn Độ sẽ được biên chế các máy bay Mi-17 mới là căn cứ trung tâm bang Pubjab ở miền nam Ấn Độ.

Lê Dũng - Lê Mai (theo Defence News)