Ấn Độ yêu cầu TQ ngừng xây dựng công trình quân sự ở Kashmir

08/09/2011 11:45
Đông Bình (Theo báo Phượng Hoàng)
(GDVN) - Ấn Độ không chỉ đối mặt với mối đe dọa của quân đội Trung Quốc ở biên giới Ấn-Trung, mà còn ở biên giới Ấn Độ-Pakistan.

Tờ “Thời báo Ấn Độ” ngày 6/9 đưa tin, Ấn Độ đã yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Đồng thời, Ấn Độ cũng bày tỏ sự quan tâm chặt chẽ đối với các hoạt động nhanh chóng xây dựng đường quốc lộ, đường sắt và sân bay chiến lược của Bắc Kinh tại Tây Tạng và dọc tuyến “Tuyến kiểm soát thực tế” Ấn-Trung.

Biên giới Ấn-Trung còn tồn tại tranh chấp
Biên giới Ấn-Trung còn tồn tại tranh chấp

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Anthony hôm thứ Hai đã gửi một lá thư cho Quốc hội nước này trả lời các câu hỏi của 19 nghị sĩ. Ông nói: “Chính phủ hiểu rằng, Trung Quốc đang xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Chúng ta đã bày tỏ sự quan tâm đối với các hoạt động của Trung Quốc ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát và yêu cầu họ ngừng các hoạt động này”.

Trước đó, chỉ huy cấp cao của Lục quân Ấn Độ đã cảnh báo rằng, Ấn Độ không chỉ đối mặt với mối đe dọa của quân đội Trung Quốc ở “Tuyến kiểm soát thực tế” Ấn-Trung, hơn nữa mối đe dọa đó có thể mở rộng tới “Tuyến kiểm soát” Ấn Độ-Pakistan, do quan hệ quân sự rộng mở giữa Bắc Kinh và Islamabad.

Ngoài việc Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự quy mô lớn ở dọc “Tuyến kiểm soát thực tế” dài 4.057 km, đặc biệt là ở Khu tự trị Tây Tạng, phía Ấn Độ còn cảm thấy ngày càng lo ngại đối với việc quân đội Trung Quốc triển khai tại “Tuyến kiểm soát” Ấn Độ-Pakistan dài 778 km.

Các nhân viên kỹ thuật Trung Quốc và Pakistan đang khảo sát tình hình địa chất tại khu vực biên giới hai nước
Các nhân viên kỹ thuật Trung Quốc và Pakistan đang khảo sát tình hình địa chất tại khu vực biên giới hai nước

Anthony cho biết: “Trung Quốc luôn phát triển cơ sở hạ tầng nhanh chóng ở Tây Tạng và dọc tuyến biên giới Ấn-Trung. Trung Quốc đang xây dựng đường bộ, đường sắt và sân bay chiến lược gần khu vực “Tuyến kiểm soát thực tế”, từ đó đã nâng cao khả năng quân sự của nước này”.

Ấn Độ đang cấp tốc theo đuổi, thực thi các biện pháp về mặt chiến lược để đối phó với sức mạnh quân sự tăng lên của Trung Quốc, bao gồm việc triển khai máy bay chiến đấu Su-30MKI ở khu vực đông bắc và có kế hoạch xây dựng quân đoàn tác chiến miền núi mới trên cơ sở hai sư đoàn bộ binh miền núi.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy của Sư đoàn 56 đặt tại Zhakama, bang Nagaland, sư đoàn này do Quân đoàn 3 có trụ sở tại Dimapur quản lý; còn Bộ Chỉ huy của Sư đoàn miền núi 71 đóng tại Mesamari ở bang Assam, do Quân đoàn 4 có trụ sở ở Tezpur quản lý.

Đường bộ khu vực biên giới Trung Quốc-Pakistan
Đường bộ khu vực biên giới Trung Quốc-Pakistan

Press Trust of India ngày 5/9 đưa tin, về việc Bắc Kinh tăng cường cơ sở hạ tầng ở dọc “Tuyến kiểm soát thực tế” Ấn-Trung, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Anthony nói: “Trung Quốc đang tiến hành xây dựng đường bộ, đường sắt và sân bay chiến lược tại khu vực gần “Tuyến kiểm soát thực tế”, điều này đã nâng cao khả năng quân sự của họ”.

Anthony cho biết: “Hai bên tiến hành tuần tra dựa theo cách hiểu của mình về “Tuyến kiểm soát thực tế. Do cách hiểu khác nhau nên có khi xảy ra vấn đề”.

Đông Bình (Theo báo Phượng Hoàng)