Sạt lở núi đá Ngũ Hành Sơn, đè nát nhà dân

08/09/2011 20:06
Trọng Phan
(GDVN) -Hàng chục tảng đá núi nặng cả tấn từ độ cao hơn 100 mét ở ngọn Mộc Sơn, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng đè nát 2 nhà dân.

Hàng chục tảng đá núi nặng cả tấn từ độ cao hơn 100 mét ở ngọn Mộc Sơn, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng đổ sập và đè nát 2 ngôi nhà của người dân tổ 33, P.Hòa Hải.

Hiện trường vụ sập núi đá
Hiện trường vụ sập núi đá

Vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 8.9, bà Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1971) đang ở phía sau vườn cùng với 3 con nhỏ là Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Minh Hậu và 2 đứa trẻ hàng xóm thì bất ngờ phát hiện ngọn núi Mộc Sơn đổ ập vào nhà. Bà Nga vội ôm con và dắt trẻ em bỏ chạy, ngay sau đó, 80 mét vuông nhà bếp và vườn tược của bà bị hàng chục tảng đá núi san bằng.

Bên cạnh nhà bà Nga, ông Lê Thanh Chiến (SN 1970) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cũng kịp chạy ra khỏi nhà ngay bữa cơm trưa nên thoát nạn. Một nửa ngôi nhà ông Chiến cùng xưởng chế tác đá bên cạnh bị vùi lấp tài sản trị giá cả trăm triệu đồng.

Ngay sau đó, UBND P. Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng đã quyết định di dời khẩn cấp toàn bộ 30 hộ dân trong khu vực tổ 33 cùng gần 150 người ra khỏi vách núi Mộc Sơn. 

Ông Nguyễn Văn Hiền – Chủ tịch UBND P.Hòa Hải giải thích, có thể do giông sét và mưa lớn nhiều ngày qua đã làm sạt lở đất đá trên đỉnh Mộc Sơn, gây ra vụ sập núi đá kinh hoàng này. 

Trong khi đó, người dân tổ 33 khẩn thiết xin được hỗ trợ tiền thuê nhà để ổn định đời sống. UBND P.Hòa Hải cho biết sẽ kiến nghị chính quyền Q.Ngũ Hành Sơn cũng như UBND TP Đà Nẵng có chính sách đền bù giải tỏa hợp lí.

Trọng Phan