Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. |
Đài NHK ngày 2/12 đưa tin, Trung Quốc đã có những phản ứng khác nhau đối với Mỹ và Nhật Bản xung quanh vấn đề Bắc Kinh đơn phương áp đặt khu nhận diện phòng không (ADIZ) ở Hoa Đông và yêu cầu các hãng hàng không quốc tế phải nộp kế hoạch bay cho Trung Quốc trước khi qua đây. Bộ Ngoại giao Mỹ thứ Sáu tuần trước đã khuyến khích các hãng hàng không dân dụng Mỹ cân nhắc yêu cầu của Bắc Kinh thông báo trước kế hoạch bay để "đảm bảo an ninh". Nhưng Nhật Bản tiếp tục chỉ đạo các hãng hàng không dân dụng không phải "xin phép, báo cáo" Trung Quốc khi máy bay của họ đi qua không phận quốc tế ở Hoa Đông. Trong cuộc họp báo hôm qua 2/12, Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng hoan nghênh lập trường của Mỹ và ca ngợi động thái mới từ Washington là mang tính hợp tác, vì lợi ích của việc đảm bảo trật tự, an ninh hàng không ở Hoa Đông. Đồng thời Hồng Lỗi chỉ trích Nhật Bản rằng nước này đang "chính trị hóa vấn đề", đây là sự bất hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Hồng Lỗi cho rằng Nhật Bản nên dừng cách tiếp cận này.
- "Tập Cận Bình đã họp Quân ủy TƯ quyết áp ADIZ ở Hoa Đông, Biển Đông"
- TQ điều Su-30, J-11 cất cánh khẩn cấp rượt theo 12 máy bay Mỹ, Nhật
- "Hoa Đông chỉ là kế nghi binh, Biển Đông mới thực sự phiền phức"
- "Hoa Đông sớm muộn sẽ lặp lại vụ máy bay đâm nhau như ở Biển Đông"
- Tần Cương: Cái gì luật pháp quốc tế không cấm thì Trung Quốc cứ làm
- Người Syria xẻ thịt sư tử sở thú ăn chống đói
- "Chẳng có chiến đấu cơ Trung Quốc nào rượt theo máy bay Nhật Bản"
- Thủ tướng Syria thăm Iran, tuyên bố phe Assad đã thắng quân nổi dậy
- Các nước ASEAN chưa lên tiếng về ADIZ Trung Quốc đơn phương áp đặt
- Obama dự đoán: Năm 2016 Mỹ sẽ có nữ Tổng thống
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)