Tá hỏa khi phát hiện xác người chết cứng nằm cạnh đường sắt

07/12/2013 17:05
Cát Dự
(GDVN) - Một số người dân đi chăn bò bất ngờ phát hiện một xác chết  nằm dưới rãnh, bên cạnh đường tàu Bắc - Nam.
Khoảng 8h sáng 7/12, trên địa bàn xã Hà Bình, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), một số người dân đã phát hiện thấy xác một người đàn ông trạc khoảng 50 tuổi (chưa rõ danh tính, quê quán) chết cứng nằm dưới rãnh, cạnh đường sắt Bắc – Nam.
xác người đàn ông chết bất thường được phát hiện thấy bên cạnh đường sắt Bắc -Nam
xác người đàn ông chết bất thường được phát hiện thấy bên cạnh đường sắt Bắc -Nam
Sau khi phát hiện thấy xác chết, người dân đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. 
Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo cọc tay màu bạc, quần bò màu nâu. Trên trán có một vết thương hở dài khoảng 2cm, chân vẫn còn dính vết máu.
Nhiều người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, người đàn ông xấu số này có triệu chứng mắc bệnh tâm thần, hay đi lang thang dọc đường. Tối hôm qua (6/12), một số người dân vẫn còn thấy nạn nhân đi nhặt rác dọc đường sắt.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.
Cát Dự