Triều Tiên tuyên bố tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo

12/12/2013 13:32
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên hôm 12/12 đưa tin, các vụ phóng tên lửa vệ tinh của Triều Tiên là một cuộc thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa.
Theo NHK ngày 12/12, truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa tuyên bố sẽ tiếp tục cái mà nước này gọi là phóng vệ tinh, bất chấp sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế.

Tờ Rodong Sinmun đăng tải bài viết hôm 12/12 tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình tên lửa đẩy mang vệ tinh.
Tờ Rodong Sinmun đăng tải bài viết hôm 12/12 tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình tên lửa đẩy mang vệ tinh.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền Triều Tiên hôm 12/12 đưa tin, các vụ phóng tên lửa vệ tinh của Triều Tiên là một cuộc thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa. 
Bài báo mô tả các vụ phóng tên lửa vệ tinh là một chiến thắng vĩ đại dưới sự dẫn dắt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người kế thừa di sản của cố Chủ tịch Kim Jong-il. 
Bài báo của Rodong Sinmun được xuất bản đúng ngày kỷ niệm tròn một năm Triều Tiên phóng thành công tên lửa Unha-3 mang vệ tinh lên quỹ đạo, trước kỷ niệm ngày mất của ông Kim Jong-il.
Bài báo xuất hiện trên trang thứ 4 của tờ báo, trong đó trang đầu đăng tải bài viết kêu gọi sự trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 
Các nhà quan sát nói rằng điều này cho thấy miền Triều Tiên đang ưu tiên củng cố quyền lực cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau cuộc thanh trừng Jang Song-thaek,  chứ không phải là tập trung vào lễ kỷ niệm.
Vệ tinh được phóng không hoạt động
Trong khi đó, Yonhap cùng ngày đưa tin cho biết, sau một năm được phóng vào quỹ đạo, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy vệ tinh Kwangmyongsong-3 của Bình Nhưỡng đã hoạt động.  Hàn Quốc, Mỹ và các cường quốc khác trong khu vực đã bày tỏ hoài nghi rằng vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên có thể là một thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo trá hình. "Triều Tiên phóng vệ tinh để che giấu sự phát triển tên lửa", quan chức xử lí các vấn đề về Triều Tiên tại Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói với Yonhap.  
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un quan sát vụ phóng tên lửa năm ngoái từ trong căn cứ.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un quan sát vụ phóng tên lửa năm ngoái từ trong căn cứ.
Một quan chức của Viện Nghiên cứu Không gian vũ trụ Hàn Quốc cũng cho biết vệ tinh nhỏ của Bắc Triều Tiên dường như không có khả năng quan sát bề mặt Trái đất.  Trong tháng 10, Bắc Triều Tiên cũng đã tuyên bố sẽ tiếp tục phóng vệ tinh "thương mại" bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm thử tên lửa đạn đạo và đã gia tăng áp lực thông qua việc mở rộng biện pháp trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng hồi năm ngoái.
Nguyễn Hường