Iran yêu cầu Nga thực hiện thoả thuận về S-300

12/12/2013 16:12
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Iran yêu cầu Nga thực hiện các thoả thuận về tổ hợp S-300, - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif nói tại buổi họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Tehran.

Theo ông Zarif, đàm phán sẽ được tiếp tục tiến hành trong sự tham gia của các quan chức cấp cao hai nước.

Ông bày tỏ hy vọng rằng, nhờ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia và "trong tương quan những triển vọng hiện tại", các bên sẽ giải quyết được vấn đề này.

Hợp đồng bán S-300 cho Iran đã được ký vào cuối năm 2007, nhưng đến năm 2010, Nga từ chối thực hiện hợp đồng trước các biện pháp trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt - cấm chuyển giao vũ khí hiện đại cho Tehran.

Nga đề nghị thay thế bằng S-300VM "Antey -2500". Iran đã đệ đơn kiện Tòa án Trọng tài quốc tế ở Geneva và đòi Rosoboronexport bồi thường 4 tỷ USD.
Theo Tiếng nói nước Nga