Hy Lạp lần đầu tiên bắn thử tên lửa S-300 do Nga sản xuất sau 14 năm

14/12/2013 10:58
Lê Cường
(GDVN) - Ngày 14/12/2013, hãng tin Nga Ria Novosti đưa tin cho hay, 14 năm sau khi mua hệ thống tên lửa S-300 của Nga, quân đội Hy Lạp gần đây mới cho bắn thử nghiệm lần đầu tiên.

Theo truyền thông Nga, vụ bắn thử nghiệm tính năng của tên lửa S-300 mà Hy Lạp đã mua của Nga cách đây 14 năm đã được thực hiện vào ngày hôm qua 13/12.

Hiện Hy Lạp là quốc gia thành viên duy nhất của Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương có biên chế hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho quân đội của mình.

Trước đó, vào giữa những năm 1990, quân đội Hy Lạp đã đặt mua từ Nga các hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Ngày 13/12 vừa qua, tên lửa S-300 của Hy Lạp đã được bắn thử trong khi tiến hành cuộc tập trận mang tên Đại Bàng trắng 2013.

Vụ bắn thử được quân đội Hy Lạp mô tả là đã được thực hiện thành công. Bộ trưởng quốc phòng Hy Lạp - Dimitris Avramopoulos nói trong một tuyên bố công khai rằng "cuộc diễn tập đã thành công và điều này nghe như một nghịch lý nhưng thực tế nó như một thông điệp hoà bình ở khu vực Đông Nam châu Âu cũng như phía Đông Địa Trung Hải".

Tên lửa phòng không S-300 hiện vẫn được xem là 1 trong những hệ thống tên lửa phòng thủ hiện đại nhất của quân đội Hy Lạp.
Lê Cường