Video: Rơi máy bay đánh chặn Mig-31 là do gặp lỗi ở động cơ

16/12/2013 13:01
Lê Cường
(GDVN) - Quân đội Nga cho biết nhiều khả năng nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay cường kích đánh chặn Mig-31 ở gần căn cứ không quân Vladivostok Angle hôm thứ Bảy ngày 14/12/2013 vừa qua xuất phát từ lỗi của hệ thống động cơ.

Thông tin này đã được Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra sau khi nắm được các thông tin sơ bộ về vụ tai nạn.

Chiếc Mig-31 gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện theo lộ trình, không mang vũ khí. Vụ tai nạn cũng không gây thiệt hại về người lẫn tài sản trên mặt đất.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Phi công điều khiển chiếc máy bay này đã có kinh nghiệm hơn 2000 giờ bay. Được biết chiếc máy bay này đã trải qua quá trình sửa chữa trước khi gặp tai nạn đáng tiếc.

Lê Cường