Chơi trò trận giả, bé trai 9 tuổi vô tình bắn chết chị họ 6 tuổi

17/12/2013 11:18
Xuân Hoà
(GDVN) - Trong lúc chơi trò bắn nhau, C lấy khẩu súng tự chế chỉ vào đầu chị họ mình khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. 


Theo thông tin từ Công an huyện Tương Dương, Nghệ An thì vụ việc trên xảy ra vào sáng ngày 14/12, tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An.
Vào thời điểm trên, em C (9 tuổi, trú tại xã Lưu Kiền) sang nhà chị họ mình là em M (6 tuổi, trú cùng địa phương) chơi. Tại đây, em C đã lấy khẩu súng tự chế của bố M ra chơi trò “bắn nhau”. 
Một lúc sau, trong lúc chơi, em C chỉ súng vào đầu em M và siết cò làm viên đạn trong súng găm thẳng vào trán M. Mặc dù, được phát hiện ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, em M đã tử vong.
Sau khi biết sự việc, Công an xã Lưu Kiền cũng đã có mặt tại hiện trường và trình báo lên Công an huyện Tương Dương. Tuy nhiên, do em C khi gây ra sự việc chỉ mới 9 tuổi nên chưa thể bắt và khởi tố em về tội vô ý giết người.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)     

Xuân Hoà