Phát hiện 2 thi thể trong số 8 ngư dân mất tích trên biển

17/12/2013 12:03
Xuân Hoà - Nguyễn Toản
(GDVN) - Thi thể 2 ngư dân trong số 8 ngư dân mất liên lạc trên tàu cá mang biển hiệu  NA 93240-TS được phát hiện tại vùng biển xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Thi thể 2 ngư dân được người dân phát hiện vào 10 giờ sáng ngày 16/12 cách bờ khoảng 200m khi đi đánh bắt cá. Danh tính 2 thi thể được xác định là Bùi Văn Biên (sinh năm 1984) và Bùi Văn Hoài (sinh năm 1977) đều là thuyền viên trên tàu cá NA – 93240 –TS.
Hiện, các đơn vị chức năng đang hoàn tất thủ tục đưa thi thể 2 nạn nhân này về quê tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để an táng. Như vậy đến nay vẫn còn 6 thuyền viên trên tàu cá NA – 93240 –TS vẫn mất liên lạc, chưa rõ tung tích.

Nỗi đau và nỗi lo lắng của người thân 8 thuyền viên mất tích
Nỗi đau và nỗi lo lắng của người thân 8 thuyền viên mất tích
Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 5h sáng ngày 9/12, tàu cá mang số hiệu  NA – 93240 –TS có công suất máy 250CV do ông Trần Văn Viên (SN 1970, trú tại thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu) làm chủ tàu, đang trên đường vào bờ nghỉ trăng như thường lệ. Đến thời điểm trên, khi còn cách vùng biển Lạch Quèn khoảng 17 hải lý thì bất ngờ mọi thông tin liên lạc qua I-com, điện thoại di động và các thiết bị khác trên tàu đều không thể liên lạc được. 
Khi xảy ra sự việc mất liên lạc đột ngột như vậy trên tàu có 8 thuyền viên. Đến tận ngày 15/12, sau khi mất liên lạc được một tuần, người thân của các thuyền viên trên tàu mới trình báo cơ quan chức năng. Theo nhiều nhận định, có khả năng tàu bị nạn do va đập trên biển.
Hiện công tác tìm kiếm 6 thuyền viên còn lại vẫn đang được tiến hành.

Thuyền viên tàu chở hàng 200 tấn mất tích

Sáng 17/12, ông Hoàng Minh Luyện - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với lực lượng cứu hộ bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định, để tìm kiếm 1 thuyền viên trên tàu chở hàng trọng tải 200 tấn vừa mất tích hôm 16/12.

"Hiện tàu tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nam Định đang tìm kiếm từ khu vực Đảo Nẹ lên phía Bắc. Tàu tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang tiến hành tìm kiếm từ Đảo Nẹ xuống khu vực phía Nam", ông Luyện cho biết thêm.

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 16/12, tại cửa Đáy trên vùng biển giáp ranh giữa huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, không khí lạnh tăng cường, có sóng to, gió lớn, tàu chở hàng có trọng tải 200 tấn bị đứt neo, trôi dạt ra biển. Trên tàu lúc này có thuyền viên Trần Văn Đại (SN 1988, trú xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn - Ninh Bình).
Đến sáng 17/12, công tác tìm kiếm vẫn được tiến hành một cách tiến cực, tuy nhiên vẫn chưa mang lại kết quả.
Xuân Hoà - Nguyễn Toản