Hàn Quốc bị CHDCND Triều Tiên đe dọa, sẽ lập Ủy ban An ninh

20/12/2013 10:10
Đông Bình
(GDVN) - Đối mặt với sức ép an ninh ngày càng tăng ở xung quanh, nhất là từ CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc đã tích cực triển khai hành động.
Kim Jong-un thị sát quân đội
Kim Jong-un thị sát quân đội

Hải quân Hàn Quốc nhận được truyền đơn đe dọa từ Bắc Triều Tiên

Thông tấn xã liên hợp Hàn Quốc ngày 16 tháng 12 đưa tin, một đơn vị Hải quân Hàn Quốc đóng ở đảo Baengnyeong đã nhận được vài nghìn tờ truyền đơn bay tới từ CHDCND Triều Tiên – CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ phát động tấn công đối với binh sĩ Hàn Quốc triển khai ở đảo thuộc biển Hoàng Hải này, coi họ là “mục tiêu bị quét sạch trước tiên”.

Trong truyền đơn khẳng định, Bắc Triều Tiên luôn làm tốt chuẩn bị tấn công Quân đội Hàn Quốc trên đảo Baengnyeong, sẽ dùng hỏa lực “chưa từng có” biến đảo Baengnyeong thành “một nghĩa địa khổng lồ”.

Hai miền Triều Tiên luôn tồn tại bất đồng trong việc phân chia ranh giới vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc đã thiết lập đường ranh giới trên biển gọi là “giới tuyến phía bắc” giữa “5 đảo vùng biển phía tây” (trong đó có đảo Yeonpyeong) và bờ biển phía tây của CHDCND Triều Tiên, nhưng CHDCND Triều Tiên không thừa nhận.

Tên lửa tầm ngắn của CHDCND Triều Tiên
Tên lửa tầm ngắn của CHDCND Triều Tiên

Một tháng trước, Hàn Quốc đã tăng cường phòng thủ quân sự “các hòn đảo tây bắc”. Hàn Quốc cho biết, hành động này là để ứng phó các hành động khiêu khích tiềm tàng của CHDCND Triều Tiên.

Năm 2010, khu vực đảo Yeonpyeong – nơi gần “giới tuyến phía bắc” giữa hai miền Triều Tiên đã xảy ra sự kiện nã pháo vào nhau, sau đó, Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường triển khai vũ khí và binh sĩ ở khu vực này.

Trên thực tế, tháng 5 năm 2013, Quân đội Hàn Quốc đã triển khai vài chục quả tên lửa Spike và xe phóng do Israel chế tạo ở “các hòn đảo tây bắc” như đảo Yeonpyeong và Baengnyeong. Tên lửa Spike có tầm bắn hơn 20 km, nặng 70 kg, có thể tấn công chính xác pháo bờ biển giấu ở hầm ngầm.

Ngày 16 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết, phải luôn luôn cảnh giác với “các hành động khiêu khích bất kể hậu quả” của CHDCND Triều Tiên.

Tên lửa Spike do Israel chế tạo, được Hàn Quốc triển khai đối phó CHDCND Triều Tiên
Tên lửa Spike do Israel chế tạo, được Hàn Quốc triển khai đối phó CHDCND Triều Tiên

Khi tổ chức hội nghị ngoại giao-an ninh tại Phủ Tổng thống cùng ngày, bà Park Geun-hye nhấn mạnh, tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên rất nghiêm trọng, Hàn Quốc phải làm tốt chuẩn bị, Chính phủ cần tăng cường biện pháp ứng phó, bảo vệ an ninh quốc gia, được nhân dân tin cậy.

Cùng ngày, Quân đội Triều Tiên tổ chức đại hội tuyên thệ tại Bình Nhưỡng, kỷ niệm CHDCND Triều Tiên đã tròn 2 năm mất nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Il, thề trung thành với nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Ul.

Theo hãng AFP, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Choe Ryong-Hae đã có bài phát biểu tại đại hội tuyên thệ này. Ông khen ngợi binh sĩ không sợ lạnh giá, khuyến khích binh sĩ dùng tính mạng để bảo vệ nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Ul.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Choe Ryong-Hae
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Choe Ryong-Hae

Thiết lập Ủy ban bảo đảm an ninh quốc gia đối phó Bắc Triều Tiên

Tờ "JoongAng Ilbo" Hàn Quốc ngày 17 tháng 12 đưa tin, chiều ngày 16 tháng 12, tại Điện Cheong Wa Dae, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao-An ninh, ra lệnh thành lập Ủy ban Bảo đảm an ninh quốc gia (NSC) để ứng phó với vấn đề an ninh bán đảo Triều Tiên và sự thay đổi của tình hình các nước xung quanh.

Văn phòng NSC của Hàn Quốc lần đầu tiên được thành lập trong thời kỳ Chính phủ Kim Dae-jung, nhưng khi lên cầm quyền vào năm 2008, Chính phủ Lee Myung-bak đã tuyên bố xóa bỏ, nay sau 5 năm lại được khôi phục.

Hãng Yonhap ngày 17 tháng 12 cho  biết, thành viên Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, nghị sĩ đảng Saenuri cầm quyền, Cho Won-jin cho rằng, có dấu hiệu cho thấy, CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hanh phóng tên lửa tầm xa mới và thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư.

Nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, không có dấu hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên sẽ nhanh chóng tiến hành thử nghiệm hạt nhân hoặc phóng tên lửa thời gian tới.

Ngày 16 tháng 12 năm 2013, Chính phủ Hàn Quốc họp bàn về an ninh quốc gia
Ngày 16 tháng 12 năm 2013, Chính phủ Hàn Quốc họp bàn về an ninh quốc gia

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin còn cho biết, vào cuối tháng 1 đến đầu tháng 3 năm 2014, khả năng gây khiêu khích của CHDCND Triều Tiên tương đối lớn.

Kim Kwan-Jin cho rằng, nội bộ CHDCND Triều Tiên bất ổn, cộng với các quan chức Quân đội hết sức trung thành với Kim Jong-ul, với tác động của nhân tố bất lợi này, CHDCND Triều Tiên có thể đưa ra phán đoán sai lầm, tiến tới có hành động khiêu khích mới.

Hãng AP dẫn lời Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 16 tháng 12 cho biết, vụ việc chồng cô ruột của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-ul, ông Jang Song-thaek bị hành quyết là "rất kịch tính, cũng rất đáng ngạc nhiên". Ông thúc giục các nước láng giềng của CHDCND Triều Tiên không nên áp dụng bất cứ "hành động không thích hợp" nào.

CHDCND Triều Tiên đã xử tử Jang Song-thaek
CHDCND Triều Tiên đã xử tử Jang Song-thaek

Đây là lần đầu tiên ông Ban Ki-moon công khai phát biểu bình luận đối với sự kiện xử quyết Jang Song-thaek. Ông yêu cầu nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên tập trung vào thực hiện “phi hạt nhân hóa” bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh CHDCND Triều Tiên cần phải xem xét cải thiện dân sinh và tôn trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đông Bình