Video: Quân đội Syria đánh bom các mục tiêu, 300 người thiệt mạng

24/12/2013 09:40
Nguyễn Hường
(GDVN) - NHK dẫn lời các nhà hoạt động nhân quyền cho biết, 300 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Syria trong vòng 8 ngày qua.

Lực lượng chính phủ Syria đã đánh bom một loạt các địa điểm của phiến quân trong vòng 8 ngày qua.

Quân đội Syria đánh bom các mục tiêu nổi dậy.
Quân đội Syria đánh bom các mục tiêu nổi dậy.
Ít nhất là 9 mục tiêu ở phía bắc thành phố Aleppo và vùng phụ cận bị đánh bom chỉ trong ngày 22/12, gồm một trường tiểu học. 
Lực lượng đối lập Syria nói rằng 68 dân thường, gồm 10 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Các cuộc không kích vẫn tiếp diễn vào ngày 23/12.
Phe đối lập Syria cũng tố cáo lực lượng ủng hộ chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad thường xuyên sử dụng "bom thùng" trong các cuộc tấn công gần đây.
"Bom thùng" có hình trụ chứ đầy thuốc nổ, xăng dầu hoặc các mảnh kim loại. Nó có khả năng gây sát thương lớn.

Một nhà hoạt động nhân quyền chống chính phủ Syria ở Aleppo nói với đài NHK rằng số lượng những người bị thương cũng đã gia tăng.

Chính phủ Syria và phe đối lập dự kiến sẽ gửi các đại biểu đến tham dự hội nghị quốc tế vào tháng tới ở Thụy Sĩ để thảo luận về cách để kết thúc cuộc nội chiến. Tuy nhiên, hiện phiến quân vẫn tiếp tục kháng cự trước sự đẩy mạnh tấn công của quân chính phủ./.

Nguyễn Hường