Nhật Bản cứu sống người Trung Quốc dùng khinh khí cầu tới Senkaku

02/01/2014 06:55
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một tàu tuần tra của Nhật Bản hôm 1/1 đã cứu sống một người đàn ông Trung Quốc bị rơi xuống biển gần Senkaku.

Một tàu tuần tra của Nhật Bản hôm 1/1 đã cứu sống một người đàn ông Trung Quốc bị rơi xuống biển trong lúc đang dùng khinh khí cầu tới quần đảo tranh chấp Senkaku trên biển Hoa Đông.  

Quả khinh khí cầu được người đàn ông Trung Quốc dùng để bay tới quần đảo tranh chấp Senkaku bị rơi xuống vùng biển thuộc phạm vi Nhật Bản quản lý.
Quả khinh khí cầu được người đàn ông Trung Quốc dùng để bay tới quần đảo 
tranh chấp Senkaku bị rơi xuống vùng biển thuộc phạm vi Nhật Bản quản lý.
Theo đài NHK, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã giao lại người đàn ông trên cho các quan chức Trung Quốc.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, các nhà chức trách Đài Loan chiều ngày 1/1 đã thông báo cho họ về việc một quả khinh khí cầu bị mất tích trên vùng biển gần quần đảo Senkaku.
Một tàu tuần tra Nhật Bản sau đó đã tìm thấy quả khinh khí cầu trôi nổi trên biển cách 22 km về phía đảo Uotsuri, một phần của quần đảo Senkaku, ở tỉnh Okinawa, phía tây nam Nhật Bản. 
Cách đó không xa là một người đàn ông đang lênh đênh trên vùng lãnh hải của Nhật Bản. 
Người đàn ông Trung Quốc 35 tuổi  đã nói với nhân viên bảo vệ bờ biển Nhật Bản rằng anh dùng khinh khí cầu rời Trung Quốc để tới quần đảo tranh chấp Senkaku mà cả Tokyo và Bắc Kinh cùng tuyên bố chủ quyền. 
Lực lượng bảo vệ bờ biển đã đưa người đàn ông trên lên một tàu tuần tra của Trung Quốc vào tối ngày 1.1 sau một cuộc đàm phán thông qua các kênh ngoại giao./.
Nguyễn Hường