Báo Trung Quốc, Nga: Việt Nam sẽ mua chiến đấu cơ T-50

12/09/2011 06:52
Việt Dũng (Theo Mil)
(GDVN) - Máy bay chiến thế hệ thứ năm T-50 được đánh giá là rất có triển vọng và khoảng 20 năm nữa Việt Nam sẽ sở hữu nó.

Mạng tin tức quốc phòng của Trung Quốc cho biết, trang "Tin tức Hàng không" (đăng tải ngày 1/9/2011) của Nga đưa tin, Trung tâm Phân tích Mua bán vũ khí thế giới Nga dự đoán, trong tương lai Hệ thống hàng không PAK FA T-50 có kế hoạch sản xuất không dưới 1000 chiếc máy bay chiến đấu trước năm 2050.

T-50 là dòng máy bay tàng hình siêu thành, do Nga-Ấn hợp tác sản xuất.
T-50 là dòng máy bay tàng hình siêu thành, do Nga-Ấn hợp tác sản xuất.

Chuyên gia của Trung tâm Phân tích này dự đoán, những khách hàng tiềm năng của kế hoạch xuất khẩu PAK FA bao gồm các nước sau đây:

Không quân Nga dự kiến ​​sẽ đặt mua 200-250 máy bay chiến đấu, Ấn Độ dự kiến ​​sẽ đặt mua 250 máy bay chiến đấu, Algeria (năm 2025-2030 dự kiến ​​sẽ mua), Argentina (năm 2035 - 2040), Brazil (năm 2030 ~ 2035), Venezuela (năm 2027 ~ 2032), Việt Nam (năm 2030 ~ 2035), Indonesia (năm 2028 ~ 2032), Iran (bị ảnh hưởng của lệnh cấm vận, dự kiến ​​vào năm 2035 ~ 2040) , Kazakhstan (năm 2025 ~ 2035), Malaysia (năm 2035 ~ 2040), Syria (năm 2025 ~ 2030).

Trung tâm Phân tích đánh giá, các nước này có thể đặt mua 274-388 máy bay PAK FA.

T-50 có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có thể cất cánh trên đường băng ngắn 300-400 m, có khả năng đồng thời tấn công các mục tiêu trên bộ và trên không.
T-50 có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có thể cất cánh trên đường băng ngắn 300-400 m, có khả năng đồng thời tấn công các mục tiêu trên bộ và trên không.
Phạm vi xuất khẩu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga-Ấn Độ sẽ rộng hơn các nước nói trên, sẽ bao gồm cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Không loại trừ sau khi được cải tiến theo yêu cầu, có triển vọng các nước Tây Âu sẽ mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

PAK FA là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm của Nga, dùng để thay thế máy bay MiG-29 và Su-27 của không quân Nga. Máy bay cải tiến được Nga-Ấn phát triển trên cơ sở PAK FA có thể được dùng cho xuất khẩu, hiện thay đổi tên hiệu của máy bay thành Fifth Generation Fighter Aircraft.

Ngày 29/1/2010, PAK FA bay thử lần đầu tiên, việc sản xuất hàng loạt máy bay này dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2015. Năm 2013 cần bắt đầu sản xuất lô nhỏ dùng để thử nghiệm vũ khí.

T-50 sẽ là đối thủ của F-22 của quân đội Mỹ
T-50 sẽ là đối thủ của F-22 của quân đội Mỹ

Công ty Sukhoi là Tập đoàn Hàng không Nga, thực hiện kế hoạch chế tạo hàng không quân dụng và dân dụng. Tập đoàn có các thành viên gồm: Cục Thiết kế Sukhoi, Hiệp hội sản xuất hàng không Komsomolsk Amur, Công ty máy bay dân dụng Sukhoi, công ty Irkut.

Nga-Ấn có kế hoạch sản xuất không dưới 1000 máy bay T-50 và Việt Nam là một khách hàng tiềm năng
Nga-Ấn có kế hoạch sản xuất không dưới 1000 máy bay T-50 và Việt Nam là một khách hàng tiềm năng
Việt Dũng (Theo Mil)