Phòng không vũ trụ Nga phát hiện 40 vụ phóng tên lửa 2013

05/01/2014 10:57
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Đã có thông tin nói rằng Nga đã đưa vào trực chiến hệ thống radar mới siêu đường chân trời mang tên Container

Theo thông tin được báo chí Nga đăng tải, trong năm 2013, các hệ thống cảnh báo về tấn công tên lửa và phòng thủ chống tên lửa của Nga đã phát hiện khoảng 40 vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa không gian.

Vào tháng 9/2013, hệ thống radar mới, hiện đại nhất lớp Voronezh được Nga đặt tại Armavir, tỉnh Krasnodar đã phát hiện hai vật thể mục tiêu đạn đạo ở Địa Trung Hải.

Cũng trong năm 2013, các lực lượng trực chiến thuộc hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa và các phương tiện thông tin của hệ thống phòng thủ tên lửa đã phát hiện được khoảng 40 vụ phóng các tên lửa đạn đạo trong nước và được nước ngoài thực hiện, trong số này có cả các tên lửa không gian.

Trước đó đã có thông tin nói rằng Nga đã đưa vào trực chiến hệ thống radar mới siêu đường chân trời mang tên Container, có khả năng phát hiện cả các vụ phóng tên lửa hành trình từ bất kỳ vị trí nào ở khu vực Bắc bán cầu.

Lê Dũng Cường