Mỹ: Tất cả 50 tiểu bang đều có nhiệt độ dưới 0

08/01/2014 07:34
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đều có nhiệt độ hạ xuống mức dưới 0 độ vào hôm 7/1 do bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tràn về từ Bắc Cực.
Theo báo cáo, một thị trấn 600 dân ở Minnesota được xác định là nơi có nhiệt độ thấp nhất hôm 7/1 khi giảm xuống -37 độ C. Tuy nhiên, các cơn gió lạnh đã khiến thời tiết lạnh như ở mức -43 độ C.
Băng tuyết xuất hiện trên toàn nước Mỹ khi thời tiết giảm dưới 0 độ.
Băng tuyết xuất hiện trên toàn nước Mỹ khi thời tiết giảm dưới 0 độ.
Tại Hawaii, nhiệt độ cũng giảm xuống tới -6 độ C.
"Đây không phải là hiện tượng chưa từng có, nhưng nó không bình thường", một phát ngôn viên của cơ quan dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ cho biết. "Thông thường, ở Florida, Texas hoặc Louisiana nhiệt độ không hạ xuống dưới 0".
Ít nhất 15 người trên toàn nước Mỹ đã thiệt mạng do đợt không khí lạnh kỷ lục đang đe dọa "đóng băng" và tê liệt nước Mỹ những ngày đầu năm mới này. Theo số liệu chính thức mới nhất 187 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.
Trên toàn quốc, cảnh báo gió lạnh được ban hành tới 32 tiểu bang, từ Montana ở phía bắc tới Florida ở phía đông nam.
Nhiều trường học đã buộc phải đóng cửa. Tình trạng khẩn cấp được ban hành ở nhiều tiểu bang. 
Trong khi bờ biển phía đông, nơi được cho là không bị ảnh hưởng bởi "cơn lốc cực" cũng đã bị băng tuyết tấn công./.
Nguyễn Hường