Hà Nội: “Bà hỏa” thiêu rụi hoàn toàn một xưởng gỗ

09/01/2014 07:53
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Khoảng 4h30’ ngày 8/1, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt tại xưởng làm mộc 242 Âu Cơ (Hà Nội) khiến xưởng gỗ này bị thiêu rụi hoàn toàn.
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại xưởng mộc 242 đường Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội).
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại xưởng mộc 242 đường Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội).

Trong buổi chiều, xưởng làm mộc trên đường Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội) có 3 người thợ đang làm việc. Vào thời điểm cháy, các thợ mộc lại đang làm việc phía ngoài đường (trước cửa xưởng). “Sau giờ nghỉ, chúng tôi lại tiếp tục làm việc. Sau đó, chúng tôi nhìn thấy một ngọn lửa đỏ rực trong nhà phát ra từ khu vực gác xép. Chúng tôi truy hô và định vào lấy quần áo đồ dùng phía trong nhưng không kịp” – Một công nhân của xưởng mộc vẫn còn bàng hoàng kể lại.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC và Công an phường sở tại cũng đã có mặt để dập tắt đám cháy trong vụ hỏa hoạn này.
Theo thông tin ban đầu, xưởng mộc này chủ yếu sản xuất các bàn gỗ, tủ, cửa… Ngọn lửa bốc cháy khi chủ xưởng đi đón con đi học, chỉ có vợ và các thợ mộc đang làm việc. 
Ước tính thiệt hại ban đầu của chủ xưởng đã lên tới vài trăm triệu đồng. Riêng máy móc làm mộc đã chiếm khoảng gần 100 triệu đồng. Đặc biệt chủ xưởng đang lo lắng về những bản hợp đồng phải bàn giao sản phẩm trong tháng này.
Vụ hỏa hoạn rất may không gây thiệt hại gì về người. Hiện cơ quan chức năng cũng đang điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ hỏa hoạn:

Đội PCCC và các lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau khi được tin để dập tắt đám cháy.
Đội PCCC và các lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau khi được tin để dập tắt đám cháy.
Những sản phẩm gỗ trong xưởng mộc này đều bị cháy và hư hỏng hết.
Những sản phẩm gỗ trong xưởng mộc này đều bị cháy và hư hỏng hết.
Thiệt hại ban đầu dự tính lên tới vài trăm triệu đồng.
Thiệt hại ban đầu dự tính lên tới vài trăm triệu đồng.
Hơn 5 xe cứu hỏa và cấp nước được điều tới hiện trường để tham gia chữa cháy.
Hơn 5 xe cứu hỏa và cấp nước được điều tới hiện trường để tham gia chữa cháy.
Công nhận điện cũng có mặt để cắt điện tại hiện trường đảm bảo an toàn.
Công nhận điện cũng có mặt để cắt điện tại hiện trường đảm bảo an toàn.
Rất đông người dân hiếu kì đã dừng lại xem. Đoạn đường Âu Cơ qua số nhà 242 đông đúc khiến các phương tiện giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.
Rất đông người dân hiếu kì đã dừng lại xem. Đoạn đường Âu Cơ qua số nhà 242 đông đúc khiến các phương tiện giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.
TRẦN KHÁNG