Tàu ngầm Hà Nội HQ182 đã hoàn thành chuyến ra biển đầu tiên

10/01/2014 15:05
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Interfax-AVN đưa thông tin này vào hôm qua 9/1/2014 có tham khảo nguồn tin từ ngành công nghiệp đóng tàu Nga.

Báo Tiếng nói nước Nga ngày 10/1/2014 dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Interfax của nước này cho hay:

Tàu ngầm diesel-điện thứ nhất dự án 636 trong số sáu chiếc được Việt Nam đặt sản xuất tại Nhà máy đóng tàu Admiralty, đã hoàn thành thành công chuyến bơi ra biển đầu tiên từ căn cứ hải quân tại ở vịnh Cam Ranh.

Interfax-AVN đưa thông tin này vào hôm qua 9/1/2014 có tham khảo nguồn tin từ ngành công nghiệp đóng tàu Nga.

Theo Interfax-AVN, tàu ngầm Hà Nội đã tiến hành bơi ra biển lần đầu từ Cam Ranh. Thử nghiệm nghiệm thử diễn ra đạt kết quả.

Tàu ngầm Hà Nội HQ182
Tàu ngầm Hà Nội HQ182

Trước đó, tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam về đến Cam Ranh vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 trên một xà lan cỡ lớn của Hà Lan, sự kiện này đã thu hút sự quan tâm rất lớn của truyền thông cũng như dư luận người dân Việt Nam.

Lê Dũng Cường