Lữ đoàn bộ binh cơ giới 19 của Nga thành lập đại đội UAV

13/01/2014 16:04
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Các loại UAV được trang bị cho đại đội này còn có khả năng sống sót khi gặp các tai nạn.

Ngày 13/1/2014, quân đội Nga cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 19 trực thuộc Tập đoàn quân số 58 của nước này đã thành lập đại đội máy bay không người lái (UAV) đầu tiên.

Được biết các đơn vị trên đều trực thuộc biên chế của Quân Khu Nam. Hiện các quân nhân trong đại đội UAV đã bắt đầu các hoạt động huấn luyện với các phiên bản UAV trinh sát mới nhất.

Hiện nay, các binh sỹ của đại đội đã có thể thực hiện các sứ mệnh UAV trinh sát, tấn công được trang bị các thiết bị hồng ngoại, ngụy trang hiện đại.

Các loại UAV được trang bị cho đại đội này còn có khả năng sống sót khi gặp các tai nạn, sự cố bất ngờ bằng hệ thống bung dù cứu hộ.

Mỗi một chiếc UAV của đại đội được vận hành bởi 4 người bao gồm: nhân viên điện đài, hoa tiêu, thợ kỹ thuật và vận hành trên thực địa.

Lê Dũng Cường