Hai sơn nữ múa thoát y trong quán karaoke tại quận Hoàn Kiếm

12/09/2011 19:00
Hải Phong
(GDVN) - Bất ngờ kiểm tra quán karaoke tại số 9 Nguyễn Khắc Cần, lực lượng nghiệp vụ phát hiện hai thiếu nữ đang múa thoát y cho khách xem.

Khoảng 21h30 ngày 10/9, tổ công tác Công an phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà  Nội) kiểm tra tại phòng số 2, tầng 2, quán karoke số 9 Nguyễn Khắc Cần do Vũ Tuyết Chinh (SN 1967, ở phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Diệu Linh (SN 1990, ở Trung Thành, Phú Lương, Thái Nguyên) và Dương Thị Lan Anh (SN 1990, ở tổ 12, phố 1, Hợp Giang, Cao Bằng) đang múa thoát y cho khách xem để kiếm tiền.

Ba vũ nữ múa thoát y bị bắt quả tang tại quận Đống Đa
Ba vũ nữ múa thoát y bị bắt quả tang tại quận Đống Đa

Tổ công tác đã đưa chủ cơ sở và các đối tượng liên quan về Công an phường Tràng Tiền để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 0h45 ngày 6/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Quốc Tử Giám bất ngờ đột kích quán karaoke số 14, phố Phan Văn Trị, phường Quốc Tử Giám (Đống Đa) phát hiện và bắt quả tang 3 nữ tiếp viên đang múa thoát y trước mặt khách.

Trước mặt nhóm người ngồi hát có 2 chiếc bàn kê sát nhau và trên đó là 3 cô gái đang uốn éo với những điệu múa sexy. Nhân thân 3 vũ nữ được làm rõ là Thào Mỹ L., 18 tuổi, ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, tạm trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa; Bùi Thu H., 20 tuổi, phường Phố Mới, TP Lào Cai, hiện ở đường Nghi Tàm, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ và Nguyễn Thanh L., 18 tuổi, trú tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, hiện ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng.

Vào thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện trong phòng 301 của quán karaoke có 5 đôi trai gái đang ngồi hát karaoke với rượu, bia, nước ngọt, bánh kẹo, hoa quả bày la liệt trên bàn và sàn nhà. Các đối tượng trên đều ở trong tình trạng say xỉn, không còn biết gì quanh mình.

Tại cơ quan điều tra, 3 cô gái này khai vào tối 5/8, họ được Hồ Sĩ Thắng, 25 tuổi, quê ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, nhân viên chạy bàn của quán karaoke 14 Phan Văn Trị gọi tới để biểu diễn nghệ thuật mua vui cho khách hát karaoke. Mỗi khách tới đây xem vũ nữ thoát y phải trả 1,8 triệu đồng, quán karaoke thu 1,3 triệu đồng còn lại mỗi cô gái múa thoát y sẽ được nhận là năm trăm nghìn/người. Trong quá trình nhảy với thời gian 20 phút khách xem bo bao nhiêu tiền thì được hưởng bấy nhiêu.


Hải Phong