Giáp Tết, đi chợ hoa nổi tiếng nhất Hà Thành

27/01/2014 07:57
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Được hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa truyền thống và lâu đời nhất ở Hà Nội.
Chợ hoa truyền thống Hàng Lược thuộc phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, dài 264 m, nối từ phố Hàng Cót đến phố Chả Cá.
Chợ hoa truyền thống Hàng Lược thuộc phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, dài 264 m, nối từ phố Hàng Cót đến phố Chả Cá.
Hơn 100 năm kể từ phiên họp đầu tiên, vào những ngày giáp Tết phố Hàng Lược lại rộn ràng không khí đón Xuân mới.
Hơn 100 năm kể từ phiên họp đầu tiên, vào những ngày giáp Tết phố Hàng Lược lại rộn ràng không khí đón Xuân mới.
Đã thành phong tục, người Hà Nội đi chợ Hàng Lược không chỉ mua sắm mà còn là để chơi Tết và thăm quan.
Đã thành phong tục, người Hà Nội đi chợ Hàng Lược không chỉ mua sắm mà còn là để chơi Tết và thăm quan.
Chợ hoa truyền thống mỗi năm chỉ mở một lần duy nhất vào cuối năm. Trong năm nay, chợ hoa Hàng Lược bắt đầu mở từ ngày 15 tới cuối ngày 30 tháng Chạp.
Chợ hoa truyền thống mỗi năm chỉ mở một lần duy nhất vào cuối năm. Trong năm nay, chợ hoa Hàng Lược bắt đầu mở từ ngày 15 tới cuối ngày 30 tháng Chạp.
Chợ hoa truyền thống Hàng Lược nổi tiếng nhất ở Hà Nội bởi nơi đây tập trung nhiều hàng hóa đa dạng.
Chợ hoa truyền thống Hàng Lược nổi tiếng nhất ở Hà Nội bởi nơi đây tập trung nhiều hàng hóa đa dạng.
Chợ hoa không chỉ ở riêng phố Hàng Lược mà kéo dài từ Hàng Chai tới cả Hàng Mã, Hàng Đồng, Hàng Rươi chỗ nào cũng ngập tràn đồ cổ và cây cảnh.
Chợ hoa không chỉ ở riêng phố Hàng Lược mà kéo dài từ Hàng Chai tới cả Hàng Mã, Hàng Đồng, Hàng Rươi chỗ nào cũng ngập tràn đồ cổ và cây cảnh.
Những cành đào Nhật Tân đã được đưa xuống phố bán từ những ngày đầu tháng Chạp. Nhưng càng tới gần Tết, số lượng đào và người bán tăng gấp nhiều lần những ngày trước đó.
Những cành đào Nhật Tân đã được đưa xuống phố bán từ những ngày đầu tháng Chạp. Nhưng càng tới gần Tết, số lượng đào và người bán tăng gấp nhiều lần những ngày trước đó.
Mai vàng cũng xuất hiện khá nhiều ở chợ hoa Hàng Lược trong nhiều năm qua.
Mai vàng cũng xuất hiện khá nhiều ở chợ hoa Hàng Lược trong nhiều năm qua.
Bên cạnh cây cảnh tươi, hoa nhựa nhiều màu sắc cũng bày bán khắp chợ.
Bên cạnh cây cảnh tươi, hoa nhựa nhiều màu sắc cũng bày bán khắp chợ.
Đồ đồng, đồ cổ chiếm diện tích lớn tại chợ hoa Hàng Lược. Người mua có thể vừa trao đổi vừa sắm đồ cổ tại đây.
Đồ đồng, đồ cổ chiếm diện tích lớn tại chợ hoa Hàng Lược. Người mua có thể vừa trao đổi vừa sắm đồ cổ tại đây.
Dịp này, các mặt hàng trang trí được nhiều người chọn mua nhất.
Dịp này, các mặt hàng trang trí được nhiều người chọn mua nhất.
Sắc Xuân ngập tràn trên phố Hàng Lược.
Sắc Xuân ngập tràn trên phố Hàng Lược.
Quầy hàng đặc biệt ở góc chợ Hàng Lược.
Quầy hàng đặc biệt ở góc chợ Hàng Lược.
Nụ tầm xuân rực rỡ màu sắc trên phố
Nụ tầm xuân rực rỡ màu sắc trên phố
Các em nhỏ cũng tỏ ra thích thú với những đồ chơi ngày Tết cổ truyền.
Các em nhỏ cũng tỏ ra thích thú với những đồ chơi ngày Tết cổ truyền.
Xuân về trên phố mang niềm vui tới mỗi người dân...
Xuân về trên phố mang niềm vui tới mỗi người dân...
Khách nước ngoài cũng tỏ ra háo hức với không khí rộn ràng đón Tết của người Việt.
Khách nước ngoài cũng tỏ ra háo hức với không khí rộn ràng đón Tết của người Việt.
TRẦN KHÁNG