Hải quân Nga, Trung bắt đầu tập trận chung ở Địa Trung Hải

26/01/2014 20:11
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hải quân Nga và Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung tại Địa Trung Hải vào ngày 26/1.

Thông tấn RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết, cuộc tập trận có sự tham gia của tàu tuần dương nguyên tử Pyotr Veliky (Peter Đại đế) và tàu cao tốc, tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc.

Pyotr Veliky
Pyotr Veliky
Cuộc diễn tập được tổ chức với mục đích tăng cường khả năng hợp tác, phối hợp phòng không cũng như hạ cánh máy bay trực thăng hải quân trên các tàu của các nước khác nhau.
Ngoài ra, cuộc tập trận cũng nhằm để nâng cao mức độ tương thích giữa hoạt động của tàu Hải quân Nga và Trung Quốc trong các hoạt động chung ở phần phía đông Địa Trung Hải. 
Tàu Hải quân Nga và Trung Quốc bắt đầu hợp tác trong khu vực từ ngày 7.1 để đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển vũ khí hóa học của Syria.
Nguyễn Hường